02/04/2008 - 21:59

Dân Xóm Lưới tự làm khổ mình!

Các con rạch ở Xóm Lưới không thể thoát nước vì đầy rác thải.

Bước vào con đường Xóm Lưới (thuộc khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) nhiều người không tránh khỏi cái nhíu mày, nhăn mũi vì mùi hôi thối từ các con rạch và bãi rác to tướng ở đây bốc lên. Vậy mà bà con ở đây đã phải chịu cảnh sống chung với rác thải từ nhiều năm qua.

Bức xúc về vấn đề này, ông Phạm Văn Khình, một người dân ở Xóm Lưới, nói: “Nhà tôi ở cạnh bãi rác, hễ có gió là mùi hôi tanh bốc lên không chịu nổi. Chỗ này có để bảng cấm đổ rác, nhưng nhiều người thiếu ý thức cứ đem rác đổ vào ban đêm không ai để ý, từ từ thành bãi rác lớn. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương giải quyết vấn đề này nhưng không thấy chuyển biến...”. Nhiều người dân nơi đây cho biết, vì đoạn đường bên trong Xóm Lưới vẫn chưa được nâng cấp như đoạn bên ngoài nên xe rác không vào được. Người dân ở xóm này đa phần nghèo, chỉ lo đi kiếm sống chứ không quan tâm vấn đề rác thải ô nhiễm môi trường, vì vậy họ cứ vô tư đổ rác ở bãi đất trống.

Các con rạch ở Xóm Lưới cũng đang bị nghẽn, ứ đọng vì rác thải. Ông Lâm Văn Trung sinh sống nhiều năm ở Xóm Lưới, nói: “Con rạch này thông ra sông cái, lúc trước nước chảy ra chảy vô thông thoáng, không dơ bẩn như bây giờ. Nay, con rạch bị nghẽn, rác bít dòng chảy là do nhiều hộ xây cất lấn con rạch, lại thoải mái xả rác xuống con rạch nên nó ngày càng ô nhiễm...”. Một người dân khác ở Xóm Lưới, than phiền: “Tình trạng rác thải ô nhiễm môi trường dữ dội như vầy không thấy chính quyền địa phương quan tâm. Chỉ khi nào có ai bị bệnh sốt rét, người dân lên báo cáo thì ở phường mới xuống. Lâu lắm rồi vẫn không thấy chính quyền địa phương phát động phong trào bảo vệ môi trường, nạo vét lòng rạch cho thông thoáng, sạch sẽ...”.

Ông Huỳnh Văn Hải, Trưởng khu vực 1, phường Bình Thủy, cho biết: “Thực ra, chúng tôi đã vận động bà con vớt rác, nạo vét lòng rạch, nhưng bà con không ai chịu tham gia. Ở phường cũng đã vận động bà con đóng tiền để thuê xe vào tận nơi (ở đoạn đường xe có thể vào được) để thu gom rác, nhưng bà con không đóng tiền vệ sinh đầy đủ nên xe rác không vào lấy rác ở khu vực này. Sắp tới, chúng tôi sẽ vận động bà con trong khu vực, đoàn thanh niên, ban dân phố đi thu gom rác và trục vớt rác ở các con rạch để bảo đảm vệ sinh môi trường...”.

Người dân ở khu vực này cho rằng tình trạng đổ rác bừa bãi là do chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, không kiên quyết lập biên bản và xử lý thật nghiêm những trường hợp những người dân thiếu ý thức. Còn chính quyền địa phương thì cho rằng chính sự thiếu ý thức của người dân địa phương gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường mà lại không chịu hợp tác để bảo vệ môi trường. Người dân và chính quyền địa phương đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì tình trạng này bao giờ mới được xử lý?

Rõ ràng, việc rác thải gây ô nhiễm, dòng chảy con rạch bị ứ nghẽn, gây hôi thối là do người dân thải rác vô tội vạ, xây dựng lấn chiếm con rạch nên cuối cùng chính người dân Xóm Lưới phải khổ sở vì nạn ô nhiễm môi trường do mình gây ra. Tuy nhiên về trách nhiệm địa phương, cũng phải thấy việc “bỏ mặc” hay “ngó lơ” lúc này là không nên. Cần phải có giải pháp kiên quyết hơn: Nghiêm cấm việc thải rác bừa bãi, xây dựng lấn chiếm đường thoát nước công cộng, dọn dẹp bãi rác gây ô nhiễm, tổ chức khai thông dòng chảy, tổ chức thu gom rác hàng ngày. Được như vậy bà con Xóm Lưới mới có thể bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính mình, và bà con Xóm Lưới sẽ không còn trách móc nhau vì chuyện rác.

Bài, ảnh: NGỌC NGA

Chia sẻ bài viết