04/08/2009 - 08:51

Dân Hàn đang lâm nợ

Trong vòng 10 năm kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, người dân xứ kim chi ngày càng lún sâu vào nợ nần do lạm dụng những khoản vay lãi suất thấp để mua thêm tài sản và đầu tư quá mức vào khoản giáo dục con cái.

Cuối năm ngoái, lương tháng bình quân tại Hàn Quốc là 3,46 triệu won, tăng 19% so với 5 năm về trước nhưng tổng dư nợ của các hộ dân lại tăng đến 51% (233,24 nghìn tỉ won) và hiện đứng ở mức 683,7 nghìn tỉ won. Hậu quả là tỷ lệ tiết kiệm bình quân (tỷ lệ tiết kiệm/thu nhập sau thuế) hiện giảm chỉ còn 5,1% so với 25,2% trước khi xảy ra khủng hoảng năm 1997. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự đoán tỷ lệ tiết kiệm của Hàn Quốc sẽ giảm mạnh hơn vào năm tới, chỉ còn 3,2%. Nhìn chung, ngoài chuyện tiêu xài quá tay, nguyên nhân chính dẫn đến nợ nần của dân Hàn là do bất động sản.

Các chuyên gia cảnh báo nếu các ngân hàng tăng lãi suất để giải quyết khả năng thanh khoản trong thị trường, tình trạng nợ nần của người dân sẽ trở thành cản ngại trong quá trình phục hồi kinh tế.

PHI PHI (Theo Chosun)

Chia sẻ bài viết