27/07/2023 - 08:54

Dân Guam phản đối hệ thống phòng thủ mới 

Người dân địa phương không đồng tình do lo ngại kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Guam có thể biến vùng lãnh thổ của Mỹ thành “mục tiêu”.

Hệ thống THAAD trên đảo Guam. Ảnh: U.S. Air Force

Lầu Năm Góc dự định đầu tư 1,5 tỉ USD vào một cơ sở phòng thủ tên lửa xoay 360 độ trên đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành vào năm 2027. Hồi đầu năm, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã trao hợp đồng trị giá 500 triệu USD cho hãng Lockeed Martin phát triển hệ thống này.

Tuy nhiên, đề xuất phát triển hệ thống phòng thủ đã vấp phải sự phản đối rộng khắp của người dân Guam. Họ không muốn hòn đảo bị kéo vào bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào cũng như lo sợ những ảnh hưởng tới môi trường và văn hóa bản địa. Ngoài ra, có những lo ngại rằng quy mô hệ thống phòng thủ mới sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự trên đảo. Guam hiện có khoảng 170.000 dân, bao gồm 21.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại 3 căn cứ.

Kế hoạch xây lá chắn tên lửa ở Guam của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao liên quan an ninh tại khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương giữa lúc Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Lầu Năm Góc mô tả Bắc Kinh là “thách thức có hệ thống và nghiêm trọng nhất” tại Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương. “Các lực lượng hiện nay có khả năng bảo vệ Guam trước những mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuy nhiên, mối đe dọa trong khu vực đối với hòn đảo, bao gồm mối đe dọa từ Trung Quốc vẫn tiếp tục lớn nhanh”, Michelle Atkinson, Giám đốc phụ trách các hoạt động của MDA, đánh giá.

Năng lực phòng thủ của Guam hiện nay chỉ gồm một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) - tổ hợp được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa ở giai đoạn cuối, lúc sắp đến mục tiêu.

HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian)

 

Chia sẻ bài viết