Trong một cuộc trò chuyện, HLV Vương Tiến Dũng của đội bóng đá XSKT Cần Thơ, nói rằng bóng đá xứ mình sao lạ quá, quy định các sân phải lắp đặt dàn đèn đầy đủ, nhưng trận đấu thì diễn ra lúc trời còn nắng chang chang. Cầu thủ ra sân thi đấu phải vắt kiệt sức bởi cái nóng, còn khán đài thì vắng vẻ một phần vì người xem sợ
nắng.
Tham gia tổ chức các trận đấu ở giải hạng Nhất năm nay, mỗi khi trời sẫm tối sân vận động Cần Thơ luôn sẵn sàng mở dàn đèn được lắp đặt từ vài mùa giải trước. Các trận đấu trên sân Cần Thơ thường bắt đầu vào lúc 16g00, nên thời gian mở đèn chỉ khoảng 30 phút cuối hiệp 2. Theo HLV Vương Tiến Dũng, nếu trận đấu bắt đầu từ sau 17 giờ, cầu thủ sẽ đỡ mệt và có thể thu hút được khán giả đến sân. Hiện tại, theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức giải hạng Nhất, chỉ có các trận đấu diễn ra trên sân của TPHCM và Hà Nội mới bắt đầu từ 17g30 và 17g00, các sân khác là từ 15g30. Trong khi đó ở V.League, nhiều sân cũng bắt đầu trận đấu khá sớm, vào lúc 16g00.

Cầu thủ thi đấu chiều tối đỡ mất sức hơn. Trong ảnh: Một trận đấu trên sân Cần Thơ vào buổi chiều tối. Ảnh: MINH THẢO
Còn nhớ, mùa giải năm ngoái, Đồng Nai khi mới lên hạng đã không được tổ chức một vài trận đấu trên sân nhà vì thiếu dàn đèn. CLB này phải gấp rút lắp đặt. Mùa giải này, đến lượt Than Quảng Ninh suýt bị cấm thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả vì chậm nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Việc lắp đặt dàn đèn ở sân vận động là điều cần thiết với các đội bóng chuyên nghiệp, nhưng bỏ ra vài tỉ đồng, thậm chí cả chục tỉ đồng mà chỉ chiếu sáng vài chục phút hoặc có nơi không cần chiếu sáng (do trận đấu diễn ra sớm) thì thật đáng tiếc. Trong khi đó, nhiều vấn đề cần được cải tạo, nâng cấp như mặt sân cỏ hay vệ sinh khán đài lại không được Ban Tổ chức chú ý yêu cầu các sân thực hiện nghiêm túc. Sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh bị các đội khách phàn nàn quá cứng và được cho là nguyên nhân dẫn đến cầu thủ Bruno bị gãy chân mới đây. Tình trạng rác tồn đọng trên khán đài và thiếu nơi vệ sinh ở sân Ninh Bình đang đặt ra những dấu hỏi lớn về công tác tổ chức ở các sân bóng.
Ở các giải bóng đá châu Âu, trận đấu diễn ra có lúc vào giữa trưa, nhưng chắc rằng mỗi vòng đấu của họ có nhiều trận cần được truyền hình trực tiếp, nên Ban Tổ chức sắp xếp lịch đảm bảo quyền lợi cho các CLB. Hơn nữa, đó là xứ lạnh. Còn thời tiết ở Việt Nam mùa này rất nóng, cầu thủ ra sân dưới cái nắng rát, rất mất sức, trong khi dàn đèn không phát huy hiệu quả. Mỗi vòng đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng không có nhiều trận đấu thu hút các đài truyền hình trực tiếp, nên không nhất thiết sắp xếp các trận đấu quá sớm khi trời còn quá nắng.
THÁI BÌNH