16/05/2008 - 22:21

Dân Brazil, Ấn Độ có lối sống thân thiện môi trường nhất

Đi làm bằng xe buýt góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Flickr

Đó là kết quả khảo sát tác động của thói quen tiêu dùng đối với môi trường, gọi tắt là Greendex (Chỉ số Xanh), do Hội Địa lý quốc gia Mỹ thực hiện. Bảng xếp hạng Greendex được đánh giá trên 4 lĩnh vực tiêu dùng gồm: nhà cửa, thực phẩm, hàng hóa và phương tiện vận chuyển.

Kết quả: người dân các nước đang phát triển quan tâm ảnh hưởng của việc chọn lựa cách sống đối với môi trường nhiều nhất, nên lối sống của họ ít gây tác động bất lợi cho môi trường hơn người dân ở các quốc gia phát triển. Người tiêu dùng Brazil và Ấn Độ được đánh giá có ý thức bảo vệ môi trường cao nhất với Greendex đạt 60. Kế đến là người tiêu dùng ở Trung Quốc (56,1), Mexico (54,3), Hungary (53,2) và Nga (52,4). Trong khi đó, Greendex ở các nước giàu như Anh, Đức, Australia đạt 50,2, Tây Ban Nha 50, Nhật Bản 49,1. Người tiêu dùng Mỹ có Greendex thấp nhất (44,9), và nguyên nhân theo các nhà nghiên cứu, có thể là do họ ít sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng, xe đạp hoặc đi bộ, hay dùng thực phẩm sản xuất ở địa phương mình sống.

Nhìn chung, người dân ở các nước phát triển có khuynh hướng sống trong nhà to, thường gắn máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn, sở hữu nhiều xe hơi. Họ cũng không chuộng các sản phẩm thân thiện môi trường. Trái lại, cư dân các quốc gia đang phát triển sống trong căn hộ nhỏ hơn, sử dụng sản phẩm có lợi cho môi trường và mua sắm thiết bị điện, đồ dùng trong gia đình vừa đủ xài. Họ có xu hướng thích đi bộ, chạy xe đạp, đi xe buýt (tàu điện) và sống gần nơi làm việc.

H.A (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết