19/11/2019 - 10:38

Đảm bảo nguồn lực cho chương trình giáo dục phổ thông mới 

Hướng tới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, tất cả trường học trên địa bàn quận Bình Thủy đã tích cực chuẩn bị nhằm triển khai hiệu quả vào năm học 2020-2021.

Trường Tiểu học (TH) Trà Nóc 2 có khuôn viên rộng hơn 6.000 mét vuông được phủ xanh, thoáng đãng. Cô Lê Thị Huỳnh Giao, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường có sự quan tâm đầu tư của địa phương, ngành giáo dục, nỗ lực của tập thể nhà trường và sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, tạo điều kiện cho thầy trò dạy và học tốt hơn”. Trước đây, cơ sở vật chất của trường vốn được xây dựng năm 1968 trên đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, xuống cấp nghiêm trọng, thiếu phòng học, trang thiết bị... Sau đó, trường được xây dựng mới với quy mô 35 phòng học, phòng chức năng, được đưa vào sử dụng tháng 8-2018. Đến tháng 11-2018, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, là điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình GDPT mới. Hiện tại, trường có 37 thầy cô giáo và 820 học sinh, với 100% lớp học bán trú.  

Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Trà Nóc 2. 

Theo Ban Giám hiệu Trường TH Trà Nóc 2, sau khi rà soát phòng học, trang thiết bị, trường quán triệt trong tất cả thầy cô về chương trình GDPT mới, đồng thời tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận đến từng phụ huynh học sinh, nhất là ở khối lớp 1. Cô Lê Thị Huỳnh Giao nói: “Trường phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho phụ huynh về chương trình GDPT mới. Tạo điều kiện cho 100% giáo viên được tập huấn chương trình mới”. Cô Đỗ Thị Ngọc Quý, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Giáo dục thể chất, cho biết:  “Theo Chương trình GDPT mới, môn Giáo dục thể chất tăng từ 35 tiết lên 70 tiết. Không đơn thuần học về thể dục mà còn lồng ghép vào giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông… Do đó, giáo viên phải nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn”.  

Năm học 2019-2020, quận Bình Thủy có 13/13 trường TH tổ chức cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Quận có 12/13 trường TH và 6/6 trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Ngành giáo dục quận tiếp tục đảm bảo chất lượng đội ngũ đáp ứng nhiệm vụ mới. Đồng thời, ngành đã phối hợp các địa phương, các phòng chuyên môn UBND quận rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhu cầu nâng cấp mở rộng, sửa chữa, đầu tư xây dựng các trường theo lộ trình giai đoạn 2020-2025.

Tại Trường TH Thới An Đông 1, tập thể nhà trường cũng chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới. Đó là tiếp tục duy trì, phát huy mô hình Trường học mới, cũng như nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm và đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, đưa giáo viên đi tập huấn… Cô Ngô Thị The, giáo viên dạy lớp 1 với hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết chương trình mới đòi hỏi cô trò tích cực, chủ động trong dạy và học, học sinh cũng được học từ trải nghiệm thực tế cuộc sống. Cô chia sẻ: “Theo chương trình mới, người thầy càng phải nỗ lực tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn để dạy học sinh tốt hơn”. Thầy Đoàn Văn Chuộng, Hiệu trưởng Trường TH Thới An Đông 1, khẳng định: “Trường đã có kinh nghiệm nhiều năm thực hiện mô hình Trường học mới, tin rằng sẽ triển khai thuận lợi chương trình GDPT mới sắp tới”. Với quy mô 20 phòng học, 13 phòng chức năng và 36 cán bộ, giáo viên đạt và trên chuẩn, Trường TH Thới An Đông 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2017. Hiện tại, trường có 767 học sinh đang học ở các khối lớp.

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên là hai yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình GDPT mới. Với sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Quận ủy, HĐND, UBND quận Bình Thủy, mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận đã được nâng cấp khang trang. Nhiều năm qua, các trường TH và THCS ở quận Bình Thủy đã tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình Trường học mới, mô hình Trường Điển hình đổi mới và tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm. Cô Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, cho biết: Ngành tiếp tục tham mưu địa phương để đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các trường cố gắng nỗ lực và luôn trong tâm thế sẵn sàng để chương trình GDPT mới đi vào thực tế đạt hiệu quả. 

Bài, ảnh: Ng.Ngân

Chia sẻ bài viết