21/08/2026 - 05:49

Đảm bảo an toàn điện trong mùa triều cường dâng 

Triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu vực tại TP Cần Thơ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện. Công ty Điện lực thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đặc biệt tại các điểm xung yếu.

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực TP Cần Thơ kiểm tra tủ điện tại các khu vực bị ngập nước trên địa bàn phường Cái Khế.

Quản lý 28 trạm biến áp, tổng công suất 2.282MVA, cùng với hơn 21.000km đường dây trung và hạ thế, nên Công ty Điện lực TP Cần Thơ luôn đặt công tác vận hành an toàn lên hàng đầu trước mùa mưa bão, triều cường dâng. Theo đó, Công ty đã chỉ đạo các điện lực, các phòng chức năng kiểm tra hệ thống tủ điện, trạm biến áp tại các điểm nóng ngập úng, như đường Cách mạng Tháng 8, chợ Bình Thủy, khu vực Cồn Khương, bến Ninh Kiều, khu dân cư Hưng Phú… Qua rà soát, các điện lực đã kịp thời phát hiện và xử lý những thiết bị tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; khẩn trương thi công nâng cao bệ đỡ các thùng điện kế, tủ điện hạ thế nằm dọc các vỉa hè trong các khu dân cư, nhằm ngăn chặn nguy cơ nước ngập xâm nhập, gây chập mạch, rò rỉ điện, giúp đảm bảo an toàn lưu thông và sinh hoạt cho người dân khi triều cường chạm mức đỉnh, kết hợp mưa bão xảy ra.

Song song với các biện pháp phòng ngừa tại chỗ, Công ty Điện lực TP Cần Thơ chỉ đạo các điện lực chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và bố trí nhân lực sẵn sàng xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh trên lưới điện. Công ty cũng hướng dẫn các đội xung kích địa phương ra quân, tập trung khắc phục, gia cố tại các điểm xung yếu, nhất là các vị trí đường dây điện vượt lộ lớn, vượt sông tại các địa bàn do đơn vị quản lý, qua đó củng cố độ vững chắc của lưới điện trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Nhấn mạnh tầm quan trọng sự phối hợp từ người dân, ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết: Để phòng tránh các sự cố cháy nổ cũng như tai nạn điện có thể xảy ra, ngành điện đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết đến từng hộ gia đình. Đối với các hộ dân sinh sống tại vùng ngập, ngành điện khuyến cáo bà con cần khẩn trương di dời, nâng cao các ổ cắm điện trong nhà lên vị trí an toàn; lưu ý thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhanh chóng khắc phục dứt điểm tình trạng nước thấm dột vào tường nhà làm ẩm ướt các thiết bị điện.

Ngay khi phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà hoặc thiết bị điện bị ẩm, người dân phải lập tức ngắt cầu dao tổng, aptomat để cô lập nguồn điện. Tuyệt đối không được dùng tay ướt chạm vào thiết bị, công tắc hay phích cắm; đồng thời, khuyến khích các hộ gia đình nên trang bị thiết bị chống giật cho hệ thống điện sinh hoạt trong nhà. Khi có mưa giông, gió lớn, sấm sét mạnh, người dân cần hạn chế ra đường, nhằm tránh rủi ro cây xanh ngã đổ làm đứt đường dây điện. Người dân tuyệt đối không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị hay leo trèo lên mái nhà, sân thượng, ban công nơi có đường dây điện đi qua trong lúc trời đang mưa hay ngập lụt. Trong trường hợp bất ngờ phát hiện sự cố điện trong nhà, hoặc khi thấy cột điện bị nghiêng ngã, dây điện đứt rơi xuống mặt đường do thiên tai, người dân tuyệt đối không được đến gần. Cần lập tức tránh xa, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu từ 20m trở lên để phòng tránh hiện tượng phóng điện...

Khi phát hiện các sự cố điện do thiên tai, mưa bão hay nước ngập, người dân nhanh chóng liên hệ ngay đến Tổng đài 19001006 - 19009000, hoặc báo ngay cho đơn vị điện lực gần nhất, chính quyền địa phương để lực lượng chức năng kịp thời xử lý sự cố.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết