02/06/2018 - 18:02

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 2-6-2018, Hội Hữu nghị (HHN) Việt Nam - Lào TP Cần Thơ tiến hành Đại hội đại biểu HHN Việt Nam - Lào thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ xác định phương hướng là đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động Hội; phối hợp với các ngành, các cấp trong quá trình tham mưu và tổ chức hoạt động đối ngoại; mở rộng quan hệ kết nghĩa và hợp tác thiết thực giữa TP Cần Thơ với hai tỉnh kết nghĩa Savannakhet và Champasak - Lào; tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào; nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 11 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch HHN Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2013-2018 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch.

Nhiệm kỳ 2013-2018, HHN Việt Nam - Lào TP Cần Thơ quán triệt phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, HHN Việt Nam - Lào đã phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt hữu nghị kỷ niệm nhân ngày Quốc khánh Lào tại TP Cần Thơ; thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn, tham gia cùng lãnh đạo thành phố, sở ngành,… tiếp đón nhiều đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Lào đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thành phố. Trong nhiệm kỳ, Hội cũng tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thiện nguyện với các hiệp hội, các tổ chức nhân dân Lào; thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các du học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Cần Thơ. HHN Việt Nam - Lào và LHCTCHN TP Cần Thơ làm nòng cốt duy trì mối quan hệ kết nghĩa giữa TP Cần Thơ với tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak -Lào. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức, nổi bật có các hoạt động như: Ban Chấp hành Hội đã tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, cán bộ, sinh viên tham gia gửi bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; tham gia trả lời trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào hàng tuần tại website Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức sinh hoạt tuyên truyền, quảng bá về cộng đồng ASEAN và giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Lào cho các đoàn viên thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố;…

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết