14/02/2009 - 19:32

Đa số dân Mỹ muốn điều tra hành vi lạm quyền của chính quyền Bush

* Nhiều cựu tướng lĩnh Mỹ đề nghị chính quyền tăng ngân sách viện trợ nước ngoài

(TTXVN)- Kết quả thăm dò dư luận do USA Today và Gallup tiến hành cho thấy đa phần người được hỏi ý kiến ủng hộ điều tra một số chính sách gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống vừa mãn nhiệm George Bush.

Có tới 2/3 ý kiến cho rằng cần điều tra để xác định chính quyền Bush có vi phạm Hiến pháp hay không khi núp dưới chiêu bài “cuộc chiến chống khủng bố’’ cho phép nhân viên an ninh thẩm vấn và tra tấn các nghi can khủng bố, tiến hành chương trình “xem trộm nghe lén’’. Có tới 40% ý kiến ủng hộ các cơ quan bảo vệ pháp luật mở cuộc điều tra hình sự. Trong khi đó, khoảng 30% người được hỏi khẳng định không muốn “đào bới’’ quá khứ.

Cuộc thăm dò trên diễn ra sau khi Hiệp hội các quyền công dân Mỹ (ACLU) và các tổ chức xã hội khác tại Mỹ liên tục gây sức ép, đòi điều tra xem liệu chính quyền Bush có vi phạm luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế khi tra khảo tù nhân, giam giữ mờ ám cũng như xâm phạm quyền riêng tư của công dân.

Hai nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện John Conyers và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Leahy đã đề xuất thành lập các ủy ban điều tra về những cáo buộc đối với chính quyền Bush.

* Trong thư gửi Tổng thống Barak Obama ngày 12-2, một nhóm 45 sĩ quan quân đội cấp cao Mỹ đã nghỉ hưu đã kêu gọi chính quyền mới tăng ngân sách cho các khoản viện trợ quốc tế trong tài khóa 2010.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhóm sĩ quan trên là thành viên Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc tổ chức tư vấn “Chiến dịch vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ”, gồm nhiều tướng 3 sao và 4 sao, cùng các Đô Đốc, đại diện cho cả 65 binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang Mỹ. Trong thư, nhóm này cho rằng tăng ngân sách viện trợ nước ngoài là đầu tư có hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường “quyền lực thông minh” hay “sức mạnh mềm” để bảo vệ lợi ích Mỹ trên thế giới.

Các cựu lãnh đạo quân sự Mỹ nêu thực tế rằng trong 8 năm qua, Washington đã mở rộng các hình thức viện trợ nước ngoài, song ngân sách cho lĩnh vực vẫn ở “dưới mức cần thiết”, chỉ tương đương 1,2% của tổng chi tiêu liên bang và thấp hơn tới 11% so với mức ngân sách chi trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ bài viết