Theo dự đoán của cựu Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bùng nổ trong 15 năm tới.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo, giới chuyên gia chính trị và quân sự tại Diễn đàn An ninh Warsaw (Ba Lan), Trung tướng Ben Hodges nói rằng các đồng minh châu Âu cần làm nhiều hơn để đảm bảo năng lực phòng thủ của riêng mình trước “sự trỗi dậy” của Nga một khi Mỹ phải tập trung bảo vệ lợi ích ở Thái Bình Dương. Theo đó, ông Hodges thừa nhận Washington không thể đảm bảo hoạt động ở châu Âu và cùng lúc giải quyết mối đe dọa từ Bắc Kinh ở Thái Bình Dương. “Mỹ cần trụ cột châu Âu phải hết sức vững vàng. Bởi tôi nghĩ trong 15 năm tới, tuy không nhất định xảy ra, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ chiến tranh với Trung Quốc” – Tướng Hodges cảnh báo.

Cựu tướng Hodges (trái) tại Diễn đàn An ninh Warsaw. Ảnh: EPA
Dù vậy, cựu tướng Mỹ trong động thái trấn an đồng minh xác định an ninh châu Âu vẫn đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích của Washington, bất chấp chuyển dịch trong cục diện địa chính trị. Qua đây, ông Hodges tái khẳng định cam kết kiên định của Mỹ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); và cho biết Washington sẽ duy trì huấn luyện, đào tạo lực lượng luân phiên cũng như binh sĩ thường trú ở châu Âu nhằm chuẩn bị cho kịch bản xung đột ở Thái Bình Dương trong 10 hoặc 15 năm tới.
Cảnh báo được đưa ra giữa lúc Mỹ - Trung đang đối chọi thương mại gay gắt trong khi tàu chiến, chiến đấu cơ hai nước tiếp tục hầm hè nhau trên Biển Đông. Nói với tờ AP, Tướng Hodges nhận định vụ “tiếp cận nguy hiểm” giữa tàu Trung Quốc và Hải quân Mỹ trên Biển Đông gần đây chỉ là một trong dấu hiệu phản ánh cạnh tranh leo thang trong quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai cường quốc trên tất cả lĩnh vực.
Theo chuyên gia Mark Fitzpatrick thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Mỹ - Trung thậm chí có xu hướng tiến tới cuộc Chiến tranh Lạnh mới khi Bắc Kinh những năm gần đây cho thấy sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Washington, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan.
Mới đây, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Mỹ đã bàn giao chiếc F-16V đầu tiên cho Đài Loan trong hợp đồng nâng cấp 144 tiêm kích F-16A/B trị giá 4,2 tỉ USD. Ngoài các linh kiện thay thế cho phi đội F-16 và vận tải cơ C-130, Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Bắc 18 hệ thống trinh sát Sniper giúp máy bay tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Hôm 22-10, Mỹ còn “chọc giận” Trung Quốc khi lần thứ hai trong năm nay điều chiến hạm đi qua Eo biển Đài Loan nhằm khẳng định tự do hàng hải khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trung Quốc đã kịch liệt phản đối và yêu cầu Washington tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”. Theo ông Fitzpatrick, Chính phủ Mỹ nói chung hiểu rõ tầm quan trọng của chính sách ngoại giao mà Washington đã chấp nhận sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh năm 1972. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện nay cũng phủ nhận thay đổi sách lược ngoại giao. Dẫu vậy, ông chủ Nhà Trắng từng tỏ ý cho thấy chính sách liên quan đến Đài Loan có thể được xem xét lại. Thậm chí, ông Trump còn cảnh báo Washington không cần phải bị ràng buộc bởi chính sách “Một Trung Quốc” nếu không thể thỏa thuận được với Bắc Kinh về một số vấn đề, bao gồm thương mại.
Các điệp viên Trung Quốc thường nghe trộm Tổng thống Trump khi ông dùng chiếc iPhone cá nhân không được mã hóa để tán gẫu với những người bạn cũ, theo New York Times. Ngoài Trung Quốc, các trợ lý Nhà Trắng cũng nhiều lần góp ý với tổng thống về việc gián điệp Nga thường xuyên nghe lén các cuộc gọi.
MAI QUYÊN (Tổng hợp)