29/02/2008 - 09:17

Thái Lan

Cựu Thủ tướng Thaksin trở về nước

Cựu Thủ tướng Thaksin (trái) vẫy tay chào người ủng hộ khi về đến phi trường quốc tế Bangkok hôm 28-2. Ảnh: CNN

* Ông Thaksin sẽ bị xét xử vào ngày 12-3 tới

(TTXVN)- Sáng 28-2, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về tới Thái Lan, chấm dứt 17 tháng lưu vong sau khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự tháng 9-2006. Bước xuống từ chuyên cơ, ông Thaksin cúi xuống hôn đất trong sự đón chào của hàng nghìn người ủng hộ ông.

Như thông báo trước đó, từ sân bay, ông Thaksin đã tới thẳng Tòa án Tối cao Thái Lan để trình diện. Theo tin mới nhận được, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố ông Thaksin đã trả 8 triệu baht (gần 270.000 USD) để được tại ngoại, song không được rời khỏi Thái Lan nếu chưa được phép của cơ quan chức năng. Tòa án Tối cao cũng ấn định phiên tòa xét xử ông Thaksin sẽ bắt đầu ngày 12-3 tới.

Trả lời phóng viên từ trên chuyên cơ về những cáo buộc ông tham nhũng và lợi dụng chức vụ, ông Thaksin cho rằng những cáo buộc đó là “sản phẩm” của phe quân sự muốn biện hộ cho cuộc đảo chính mà họ đã tiến hành, đồng thời khẳng định ông sẽ chứng minh sự vô tội của mình trước Tòa án Tối cao.

Sự kiện cựu Thủ tướng Thaksin về nước đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai chính trị của Thái Lan. Có nhà phân tích nhận xét rằng dưới nhiều góc độ, Thái Lan có thể quay trở lại thời kỳ trước đảo chính, vì quân đội đã đánh mất uy tín của mình. Quan điểm chung nhất của giới phân tích hiện nay là Chính phủ Thái Lan đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo an ninh. Bất ổn có thể xảy ra khi cả hai phe ủng hộ và phản đối ông Thaksin đều công khai tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình. Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, từng huy động biểu tình rầm rộ chống ông Thaksin thời kỳ trước đảo chính, dọa sẽ huy động lực lượng đông đảo xuống đường phản đối ông Thaksin về nước, thậm chí cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỗn loạn. Điều này nếu xảy ra sẽ khoét sâu thêm sự chia rẽ trong xã hội Thái Lan.

Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Thái Lan chuẩn bị lực lượng để đối phó với các cuộc biểu tình gây bạo động và cảnh báo lực lượng đối lập không được vi phạm pháp luật. Ngày 27-2, Tư lệnh Lục quân Thái Lan khẳng định nếu không có chỉ thị của chính phủ, quân đội sẽ không can thiệp vào mâu thuẫn giữa lực lượng ủng hộ và phản đối ông Thaksin.

Chia sẻ bài viết