Với mục đích tăng số lượng tên lửa trên các tàu, Hải quân Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách đưa hệ thống phóng container lên chiến hạm và các tàu khác.

Hải quân Mỹ bắn thử tên lửa SM-6 từ bệ phóng container hồi tháng 10 vừa rồi. Ảnh: US Navy
Việc sử dụng lượng lớn đạn dược trong cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều nhà lãnh đạo quân sự phương Tây nhận thấy rằng cần sở hữu những kho vũ khí khổng lồ để tiến hành chiến tranh hiện đại. Giới lãnh đạo Hải quân Mỹ đặc biệt lo ngại về khả năng duy trì kho vũ khí đầy đủ trên tàu chiến trong trường hợp xảy ra xung đột với các lực lượng không quân và hàng hải đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh trên, hệ thống phóng tên lửa đóng trong container có thể phù hợp với bất cứ chiến hạm hoặc tàu thương mại nào. Hồi cuối tháng 10, Hải quân Mỹ đã phóng thử các tên lửa SM-6 và Tomahawk từ tàu chiến ven bờ USS Savannah ở phía Đông Thái Bình Dương. SM-6 có thể được triển khai để bắn hạ các máy bay chiến đấu, tên lửa hoặc tàu chiến, mặc dù Hải quân Mỹ nói rằng loại tên lửa này nhắm vào “mục tiêu trên bề mặt”. Thật ra, SM-6 được bắn từ hệ thống phóng Mk 70 dạng container đặt trên tàu USS Savannah. Tập đoàn Lockheed Martin đã thiết kế các biến thể trên mặt đất và biển của hệ thống phóng này.
Phát triển bệ phóng Mk 70 là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm cải thiện các vũ khí tầm xa và hỗ trợ các chiến dịch bị phân tán. Mk 70 có thể phóng các tên lửa với tầm bắn trong khoảng 480-2.700km. Theo Hải quân Mỹ, vụ thử hồi tháng 10 cho thấy “sự lợi hại của tàu chiến ven bờ cũng như khả năng tích hợp thành công một hệ thống vũ khí trong container để bắn phá mục tiêu trên bề mặt”.
Có các báo cáo cho rằng Trung Quốc đang phát triển một biến thể của tên lửa hành trình YJ-18 có thể được bắn từ các container trên tàu thương mại. Cuối năm ngoái, Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc đã tiết lộ “hệ thống chiến đấu phòng thủ trên biển kiểu container” có thể lắp trên xe tải hạng nặng để trở thành vũ khí phòng thủ bờ biển di động.
Nga cũng đã giới thiệu hệ thống tên lửa chống hạm ngụy trang trong container với tên gọi Club-K là một loại vũ khí có thể gắn trên tàu chở hàng.
Giải pháp hiệu quả về chi phí
Các hệ thống phóng thẳng đứng hiện đại - bao gồm nhiều ống phóng - có thể bắn nhanh nhiều loại tên lửa, nhưng chúng cần cần cẩu để đưa nhiều tên lửa hơn vào ống phóng.
Trong khi đó, các bệ phóng tên lửa được đóng trong container là cách tiếp cận thân thiện hơn. Ví dụ, Công ty SH Defense của Đan Mạch đã ca ngợi bệ phóng của họ là một hệ thống “cắm vào và hoạt động” được lắp đặt trong một container chở hàng tiêu chuẩn dài 6m, với nắp của container được nâng lên để lộ một bệ phóng 4 nòng.
Theo Peter Clarke tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia, một tổ chức tư vấn của Anh, đối với Hải quân Hoàng gia Anh, vốn đang thiếu tàu chiến và bệ phóng tên lửa, “tàu Q” nâng cấp có thể là một giải pháp hiệu quả về mặt chi phí để bổ sung hỏa lực. “Trang bị đầy đủ cho một tàu chở hàng cỡ trung bình sẽ có giá từ 420-840 triệu USD và cho phép tàu mang theo khoảng 168 tên lửa có khả năng phóng”, Clarke đề xuất. “Tàu Q” là tàu chiến ngụy trang thành tàu thương mại từng được sử dụng trong thời Thế chiến thứ nhất và thứ hai.
HẠNH NGUYÊN (Theo Business Insider)