 |
|
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của Israel đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia. Ảnh: AFP/Getty Images |
Những tuyên bố của Israel về vai trò quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" khi ngăn chặn hàng trăm quả rốc két từ Dải Gaza trong cuộc chiến với Phong trào vũ trang Hamas vừa qua đã nhận được sự ủng hộ từ các quan chức quốc phòng Mỹ, vô hình trung mở ra sự quan tâm từ một số nước vốn cũng đang lo ngại về mối đe dọa tên lửa tầm ngắn từ những phần tử khủng bố và các thế lực thù địch.
Tình hình chiến sự căng thẳng trên Dải Gaza giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã tạm thời kết thúc sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên bắt đầu có hiệu lực hôm 22-11. Theo ước tính, hơn 160 người Palestine bên kia Dải Gaza đã thiệt mạng trong khi phía Israel số thường dân tử vong khoảng 5 người trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 1 tuần. Báo cáo từ quan chức quốc phòng Israel cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" của nước này đã đánh chặn hơn 400 tên lửa của Hamas nhắm vào các khu vực đông dân cư với một tỷ lệ thành công là 85%.
Hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" của Israel được triển khai bởi Rafael Defense Systems, một công ty quốc phòng do nhà nước Do Thái điều hành, cùng sự hỗ trợ của 2 công ty Israel khác là công ty quốc doanh Elta Systems và công ty tư nhân mPrest Systems. Tuy nhiên, một số chuyên gia về tên lửa đã bày tỏ sự nghi ngờ trước những hiệu quả như mô tả của Israel.
Sau khi nghiên cứu hàng chục bức ảnh tên lửa rơi trên lãnh thổ Israel do chính nước này công bố, chuyên gia về tên lửa và đầu đạn hạt nhân Richard M. Lloyd cho biết cần có thêm nhiều thông tin hơn nữa để khẳng định tính chính xác trong những tuyên bố của Israel. Còn George Stejic, Chủ tịch Công ty Tesla Laboratories Inc chuyên cung ứng thiết bị quốc phòng cho quân đội Mỹ thì nói: "Từ góc độ quân sự, Israel chỉ quan tâm đến việc phóng đại hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa". Ngay cả những người ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ và các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng lên tiếng thừa nhận những hạn chế của "Vòm sắt", vốn được thiết kế chỉ để bắn hạ những quả rốc két thô sơ tầm ngắn.
Tuy nhiên, giới quan chức quân sự Israel lên tiếng bác bỏ những nghi vấn trên cũng như tái khẳng định các số liệu đã đưa ra. Một số chuyên gia kỹ thuật Mỹ thì cho biết cần có thêm bằng chứng rõ ràng trước khi đánh giá. Họ cho rằng tính năng nổi bật nhất của "Vòm sắt" có thể chỉ là phần mềm công nghệ thông tin khi chúng nhanh chóng đưa ra các biện pháp xử lý hoặc là tiến hành đánh chặn các tên lửa đang hướng tới một khu vực dân cư hoặc là để cho những quả rốc két đó "rơi tự do" khi nhận thấy đường bay của chúng không gây ra mối đe dọa nào đối với các địa điểm dân sự hay quân sự.
Do đó, trong một động thái ủng hộ, Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan tâm muốn sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel trong mục tiêu tăng cường tính bảo vệ và đối phó với mối đe dọa tên lửa tại các khu vực đông dân cư giáp với biên giới CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra, theo các nguồn tin chính thức thì Singapore cũng đã thảo luận để mua và triển khai hệ thống này. Không chỉ vậy, những người chủ trương phòng thủ tên lửa ở Mỹ đã kêu gọi quân đội nước này cũng nên xem xét đến khả năng trang bị lá chắn tên lửa của Israel trong việc hỗ trợ các đơn vị mặt đất mà họ đang triển khai, chẳng hạn như ở Afghanistan. Trước đó, các nhà hoạch định chính sách của Ấn Độ đã lên tiếng cho biết nước này đang theo dõi sát sao những hiệu quả mà "Vòm sắt" mang lại với ý định "sắm" một hệ thống tương tự nhằm ngăn chặn đạn pháo và các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm ngắn từ Pakistan.
THÁI DUY (Theo New York Times)