Bằng cách cấy vi sinh vật ăn nhựa vào vật liệu gốc, các nhà khoa học tại Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc) đã tạo ra loại “nhựa sống” có khả năng phân hủy.
-
Hệ thống cảm biến không dây theo dõi sức khỏe thai phụ
Trong quá trình chuyển dạ, các mẹ bầu thường được theo dõi bằng thiết bị đo tim thai, trong đó sử dụng một dây đai quấn ngang bụng cùng nhiều dây dẫn khác nối với máy đo, nên thường hạn chế đi lại và thấy không thoải mái.
-
Tôn vinh những "người hùng" bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020
Dù hoạt động trong thầm lặng nhưng các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đã cùng góp phần tạo nên một thập kỷ đa dạng sinh học rực rỡ với hàng loạt sáng kiến, giải pháp bảo tồn hiệu quả.
-
Sáng kiến “xanh” giúp giảm rác thải nhựa
Để nhựa không còn là mối đe dọa cho môi trường sống của nhân loại, các nhà khoa học thế giới không ngừng phát minh các công nghệ xử lý rác thải nhựa, cũng như tạo ra loại nhựa mới có khả năng tự phân hủy sinh học.
-
Sơn phản xạ nhiệt làm mát tòa nhà tốt hơn máy điều hòa
Các vật liệu dùng phủ lên các tòa nhà có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng phản xạ nhiệt từ ánh nắng và hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể.
-
mRNA - công nghệ có triển vọng đẩy lùi COVID-19 và nhiều bệnh nan y
Trang tin khoa học Inverse mới đây cho hay trước kết quả phòng bệnh hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 sản xuất bằng công nghệ mRNA, các nhà nghiên cứu quốc tế đang triển khai nhiều cuộc thử nghiệm sử dụng kỹ thuật này để giúp chữa nhiều căn bệnh nan y gồm cả ung thư và HIV.
-
Cảm biến dưới da kiểm tra khả năng tiếp nhận thuốc
Khi cho bệnh nhân dùng thuốc, rất khó xác định lượng thuốc thực sự đi vào máu họ. Tin vui là các chuyên gia tại Ðại học Johannes Gutenberg, Mainz (Ðức) vừa sáng chế thành công một cảm biến dưới da giúp đánh giá mức độ tiếp nhận thuốc ở người bệnh.
-
Rác thải thời COVID-19 đe dọa nghiêm trọng đời sống hoang dã
Các nghiên cứu gần đây cảnh báo về việc một lượng lớn rác thải trong đại dịch COVID-19 đang tạo ra một “quả bom hẹn giờ”.
-
Nhựa sinh học làm từ phế liệu gỗ
Trong nỗ lực giảm ô nhiễm rác nhựa, các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công một loại nhựa sinh học bền chắc và có thể phân hủy hoàn toàn chỉ trong 3 tháng.
-
Ánh sáng LED có thể gia tăng hoạt chất sinh học trong thảo mộc
Các hợp chất hóa học trong thảo mộc có rất nhiều công dụng hữu ích, cả trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
-
8 loại thảo mộc và trái cây hữu ích trong phòng, chống COVID-19
Kể từ khi đại dịch bùng phát, các nhà khoa học khắp thế giới không ngừng tìm kiếm những phương pháp tự nhiên bảo vệ cơ thể, qua đó phát hiện những thảo mộc và trái cây có tiềm năng giảm thiểu ảnh hưởng của SARS-CoV-2 như sau:
-
Dỗ dành trẻ bằng thiết bị điện tử, tác hại lâu dài
Các nhà khoa học Mỹ mới đây cảnh báo, việc kiềm chế cơn quấy khóc của trẻ bằng cách cho chúng xem điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có thể khiến tình trạng quấy khóc và ăn vạ của chúng trở nên tồi tệ hơn.
-
Phát triển van tim nhân tạo lớn dần theo cơ thể bệnh nhi
Khi một đứa trẻ được thay van tim, thiết bị sẽ không phát triển cùng cơ thể chúng, đồng nghĩa trẻ sẽ cần trải qua nhiều lần phẫu thuật để thay van mới, cho đến lúc trưởng thành.
-
Ô nhiễm làm tăng số lượng bé trai chào đời với chứng tinh hoàn lạc chỗ
Các nhà khoa học Pháp cho biết những trẻ được sinh ra với tinh hoàn lạc chỗ đã tăng tới 50%, đặc biệt là ở những nơi có mỏ than và các công trình kim loại.
-
One Mount Group và Google Cloud cùng nhau xây dựng hệ sinh thái công nghệ trên nền tảng đám mây lớn nhất Việt Nam
One Mount Group, thành viên của Tập đoàn Vingroup và đối tác chiến lược của Techcombank đã chính thức hợp tác với Google Cloud để thúc đẩy sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam, nhằm kết nối người dân và các doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ.
-
Công nghệ chụp ảnh võng mạc phát hiện sớm trẻ tự kỷ
Nhờ ứng dụng thuật toán trên máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI), Giáo sư Benny Zee tại Ðại học Hong Kong vừa phát triển thành công một phương pháp quét võng mạc để nhận diện nguy cơ phát triển chứng tự kỷ ở trẻ 6 tuổi.
-
Nigeria phát triển robot chăm sóc bệnh nhân COVID-19
Các sinh viên Nigeria thuộc Học viện Quốc tế Glisten, ở thủ đô Abuja của nước này, vừa thiết kế và phát triển một robot với hy vọng có thể giúp các bệnh viện điều trị từ xa các bệnh nhân mắc COVID-19.
-
Công nghệ đeo trên người giúp đơn giản hóa nhu cầu giám sát sức khỏe
Công nghệ đeo trên người (Wearable technology) là một trong những phát minh hữu ích nhất của thế kỷ 21, vì nó cho phép người dùng có thể theo dõi một loạt dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, chỉ số đường huyết...
-
Hành tinh xanh kêu cứu!
Trái đất của chúng ta đang oằn mình gánh chịu hậu quả, không phải từ trọng lượng của gần 8 tỉ con người, mà là lòng tham vô độ của các chủ nhân và sự nổi giận của Mẹ Thiên nhiên.
-
Gay cấn cuộc đua thám hiểm vũ trụ
Sự kiện con người lần đầu đặt chân lên Mặt trăng cách đây hơn 50 năm đã đánh dấu đỉnh cao của cuộc chạy đua khám phá không gian giữa hai siêu cường Mỹ - Liên Xô.
-
Thiết bị cấy ghép mắt mới cho người bị lão thị
* Đọc sách ngoài trời tốt hơn cho mắt
-
Tạo ra "nhựa sống" tự phân hủy sinh học

- Nhiều đột phá trong điều trị ung thư
- Đột phá mới trong điều trị ung thư bằng liệu pháp miễn dịch
- Đảm bảo an toàn cho người dùng khi đẩy mạnh xác thực thuê bao di động
- Đêm mai, chờ đón “cầu lửa” Thiên Cầm rực sáng dưới trăng non
- Tảo biến đổi gien có thể loại bỏ và tái chế vi nhựa trong nước
- Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành
- Thận trọng với sản phẩm tẩy rửa dạng xịt
- Kinh ngạc loài cá tí hon leo ngược thác nước cao 15 mét
- Cá voi biết “đỡ đẻ” cho đồng loại
