17/03/2021 - 10:41

Công nghệ chụp ảnh võng mạc phát hiện sớm trẻ tự kỷ 

Nhờ ứng dụng thuật toán trên máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI), Giáo sư Benny Zee tại Ðại học Hong Kong vừa phát triển thành công một phương pháp quét võng mạc để nhận diện nguy cơ phát triển chứng tự kỷ ở trẻ 6 tuổi.

Cụ thể, phương pháp của ông Zee sử dụng kết hợp một camera có độ phân giải cao và một phần mềm trên máy tính để phân tích các yếu tố nguy cơ về bệnh tự kỷ, bao gồm các lớp sợi và mạch máu trong mắt. Kết quả thử nghiệm trên 70 trẻ em (tuổi từ 6-13 tuổi) - bao gồm 46 trẻ tự kỷ và 24 trẻ khỏe mạnh thuộc nhóm đối chứng - cho thấy, công nghệ này có thể nhận diện trẻ bị tự kỷ với mức độ chính xác lên đến 95,7%. 

Theo Giáo sư Zee, phương pháp tầm soát “võng mạc” có thể được dùng để nhận diện những trẻ có nguy cơ phát triển chứng tự kỷ và giúp trẻ sớm được chữa trị. “Tầm quan trọng của việc bắt đầu can thiệp sớm là bọn trẻ vẫn đang phát triển. Vì vậy, cơ hội chữa bệnh thành công sẽ lớn hơn” - ông nói thêm.

HUY MINH (Theo Reuters)    

Chia sẻ bài viết