Bạn thường hay dị ứng với phấn hoa, lười đến nỗi không thể sửa soạn giường ngủ hoặc phát cáu khi phát hiện cô gái mà mình “chat” lâu nay trên mạng thực chất là “đực rựa”, hãy ghé Hội chợ Phát minh Quốc tế đang diễn ra ở Genève - Thụy Sĩ, có thể bạn sẽ tìm ra một giải pháp cho riêng mình.
Hơn 700 bộ óc kiệt xuất nhất thế giới đã mang đến Hội chợ Phát minh Gevène lần thứ 36 trên 1.000 phát minh thuộc đủ mọi lĩnh vực của đời sống, từ cái đồng hồ báo thức biết chạy, áo phông làm bằng tre cho đến liệu pháp cho đôi chân “nặng mùi” hay vali có thể biến thành bàn làm việc mọi lúc mọi nơi.
 |
|
Enrico đang giới thiệu chiếc giường dành cho người lười. Ảnh: Hartford Courant |
Các thiết bị tiết kiệm sức lao động tiếp tục là chủ đề trọng tâm của Hội chợ năm nay. Đáng chú ý là chiếc giường tự trải drap chỉ với một cái ấn nút của nhà phát minh Enrico Berruti đến từ Italia. Enrico tiết lộ chính căn “bệnh lười” là nguồn cảm hứng giúp anh sáng tạo ra chiếc giường gỗ độc đáo này. Tấm drap được trải ra bởi 2 chốt khóa di chuyển dọc theo 2 thanh kim loại ở hai bên giường. Một khi drap giường được trải ngay ngắn, hai thanh kim loại sẽ tự động hạ xuống sát chân giường. Giường ngủ trông rất thẳng thóm cho dù trước đó nó rất bèo nhèo. Sản phẩm này rất tiện lợi cho người bệnh không thể tự mình sắp xếp giường ngủ.
Hội chợ sáng tạo lớn nhất thế giới cũng giới thiệu nhiều phát minh có ích trong y học, từ robot tiêm thuốc cho đến thiết bị chẩn đoán chứng loét bao tử bằng siêu âm. Trong số đó, dễ sử dụng nhất chính là “lông mũi nhân tạo”, sáng chế của bác sĩ Gengsheng Sun, người Mỹ. Chỉ cần đặt thiết bị có dạng 2 chiếc núm bé xíu được nối với nhau bởi sợi dây hình chữ U vào lỗ mũi, người đeo sẽ không hít phải bụi hay phấn hoa trong không khí. Sun cho biết ông nảy ra ý tưởng chế tạo lông mũi do vợ ông bị chứng viêm mũi dị ứng và không thích dùng thuốc. Ngoài tác dụng phòng ngừa dị ứng cho người không hoặc có ít lông mũi tự nhiên, thiết bị này có thể dùng để giải phóng thuốc vào cơ thể thông qua màng nhầy mũi. Chẳng hạn, người bị tiểu đường thay vì tiêm insulin có thể hấp thu thuốc từ từ bằng cách thấm thuốc vào lông mũi nhân tạo. Theo Sun, lông không gây khó chịu ở lỗ mũi, có thể giặt được để sử dụng nhiều lần, và quan trọng là giá rất bình dân.
 |
|
Michael Siu (Hồng Công) với bàn cờ dành cho người khiếm thị. Ảnh: Hartford Courant |
Nhiều phát minh ra mắt tại Hội chợ được đánh giá là có tác dụng bảo vệ môi trường. Chẳng hạn chiếc lò mi-ni sấy rác thải nhà bếp của một công ty Hàn Quốc với tính tăng khử mùi và vi khuẩn trong thức ăn thừa. Theo giới thiệu, chiếc máy này có khả năng xử lý 400 gam rác thực phẩm thành nhiên liệu rắn trong thời gian 2 đến 8 giờ, nhanh hơn nhiều so với khi để rác tự phân hủy trong đất. Máy tiêu hao điện tương đương bóng đèn tròn 100 watt, và có thể giúp chính phủ các nước hằng năm tiết kiệm hàng tỉ USD chi phí xử lý rác thực phẩm.
 |
|
Denis Thevenin (Pháp) làm duyên với hệ thống gương cho phép chiêm ngưỡng đầu tóc ở mọi góc độ. Ảnh: Hartford Courant |
Có không ít phát minh gây thích thú cho khách tham quan bởi sự ngộ nghĩnh của nó. Đơn cử như chiếc đồng hồ báo thức có bánh xe buộc người hay nằm “nướng” phải bước chân khỏi giường và chạy khắp phòng ngủ để tắt âm thanh gây khó chịu. Những người thích cảm giác ấm áp có thể thử chiếc mền có tay áo và găng tay. Tấm đắp bằng lông cừu này được thiết kế với kiểu dáng bảo đảm toàn thân luôn ấm khi bạn ngồi đọc sách giữa trời đông giá lạnh. Với những ai có ý tìm một nửa của mình trên Internet, phần mềm phân tích e-mail có thể là trợ thủ đắc lực, bởi nó có thể xác định người mà bạn gặp gỡ trên mạng không phải là nam giả danh nữ, hoặc ngược lại. Sản phẩm của một nữ giáo sư đại học ở Malaysia “mổ xẻ” e-mail hoặc tin nhắn dựa theo số lượng tự từ, dấu cảm thán, biểu tượng cảm xúc, những lời thăm hỏi để xác định giới tính của người gửi.
SONG NGỌC
(Theo USA Today, News, EarthTimes)
|
Trong số hơn 700 nhà trưng bày tham gia Hội chợ, có 68% đến từ châu Âu, 29% từ châu Á, và 3% đến từ các châu lục khác. Các nước Nga, Iran, Roumanie, Pháp, Malaysia, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan, Croatia, Hàn Quốc, Anh, Italia, Đức và Thụy Sĩ có nhiều đại diện tham gia nhất. Hội chợ dự kiến thu hút 650.000 người đến tham quan và giao dịch trong 5 ngày mở cửa từ 2 đến 6-4, với số tiền thu được ước tính khoảng 40 triệu USD.
Được biết, các phát minh chỉ được tham gia Hội chợ Genève một lần duy nhất và phải được cấp bằng sáng chế. Vì thế, đây là một trong những hội chợ phát minh nghiêm chỉnh nhất được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. |