30/05/2009 - 08:51

Chuột nhảy đang “vang danh” trên Internet

Nếu sống ở miền Tây Pakistan, có lẽ bạn sẽ không ấn tượng với tin tức trên bởi loài chuột bé xíu này có mặt đầy rẫy ở đó. Nhưng cả thế giới chỉ biết đến chúng sau khi một đoạn video được tải lên YouTube, và nhanh chóng lan truyền khắp Internet.

Theo mô tả của blogger Andrew Sullivan, chuột nhảy trông giống mặt con thỏ gắn trên mình chim Tweety Pie - nhân vật hoạt hình nổi tiếng của hãng Warner. Các nhà khoa học cho rằng chính đặc điểm đó đã khiến chúng ta công nhận chúng đẹp. “Chúng ta có xu hướng yêu thích những gương mặt ngắn và đôi mắt to bởi chúng trông như gương mặt các em bé”, Rob Voss, Trưởng Khoa nghiên cứu động vật có vú ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ, cho biết.

Theo Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới, mặc dù có thân hình bé xíu nhưng chuột nhảy có thể phóng xa hơn 2,7 m và nó dùng đôi tai để giữ thăng bằng. Chuột nhảy sợ nhất là chim cú, nên thính giác của chúng tiến hóa mạnh nhất để lắng nghe âm thanh của kẻ săn mồi mà tự vệ.

T.TR (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết