10/03/2008 - 09:13

Chương mới trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq

(TTXVN)- Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thong Iraq Jalal Talabani ngày 8-3 đã có bài phát biểu trước diễn đàn doanh nghiệp chung hai nước tại Ankara, trong đó ông nhấn mạnh một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ lần này là thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Tổng thống Talabani cho biết kinh tế Iraq đã đạt nhiều tiến bộ và hiện có các dự án đầu tư chiến lược với tổng trị giá hơn 25 tỉ USD. Kể từ năm 2003 đến nay, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq đã đầu tư, chủ yếu vào lĩnh vực xây dựng, với số vốn khoảng 4,2 tỉ USD. Theo số liệu của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq năm ngoái đạt 2,82 tỉ USD, trong khi xuất khẩu của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 650 triệu USD. Thứ trưởng Ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ Kursda Tuzmen cho biết kim ngạch buôn bán song phương có thể đạt 6 tỉ USD trong năm nay và hai nước đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch buôn bán song phương lên 20 tỉ USD vào năm 2010. Ông Tuzmen cũng cho biết hai nước sẽ ký Thỏa thuận đối tác kinh tế mạnh hơn vào cuối tháng 5 tới, đưa kinh tế hai nước tiến thêm một bước trong quá trình tiến tới thành lập một khu vực thịnh vượng chung.

Trong cuộc gặp Thủ tướng nước chủ nhà Tayyip Erdogan cùng ngày, Tổng thống Iraq đã gợi ý thành lập một văn phòng chung phụ trách các vấn đề xuyên biên giới để tăng cường hợp tác, trong đó có chống khủng bố. Trong khi đó, Thủ tướng Erdogan mong muốn đưa quan hệ hai nước sang một chương mới và khẳng định “tình anh em, láng giềng thân thiện giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq”.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, Tổng thống Talabani đã cam kết ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống các phần tử ly khai thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang ẩn náu ở miền Bắc Iraq và phản đối việc PKK tiến hành các cuộc tấn công vũ trang chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ bài viết