19/10/2018 - 07:31

Chung vai, sát cánh cùng doanh nghiệp 

Quá trình xây dựng và phát triển, TP Cần Thơ luôn coi doanh nhân là lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Lãnh đạo thành phố xác định luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh. Các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp cũng không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh để cùng đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.


Lãnh đạo thành phố tham quan, tìm hiểu hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa, quận Cái Răng. Ảnh: MỸ THANH

Theo UBND TP Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng trưởng 7,43%. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đã góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt hơn 91.130 tỉ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.060 doanh nghiệp các loại hình, đạt 62,4% kế hoạch về số lượng doanh nghiệp. Tổng vốn đăng ký 5.521 tỉ đồng, đạt 93,6% kế hoạch về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ tăng 6,6% về số doanh nghiệp đăng ký mới và tăng 31,6% về số vốn đăng ký.

Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực từ phía cộng đồng doanh nghiệp còn là sự trợ lực tích cực từ các sở ban ngành thành phố. Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng… Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm huy động các nguồn lực, cải thiện môi trường kinh doanh qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng về lượng, mạnh về chất… Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: “Thành phố đặc biệt coi trọng vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp và xem đây là đội ngũ xung kích trong công cuộc phát triển kinh tế. Do đó, thành phố mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân quyết tâm thực hiện phương châm hành động vì quyền lợi doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, vì xã hội và cộng đồng; luôn năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu, vươn lên làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL”.

Chính quyền thành phố cởi mở, năng động đã tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA), chia sẻ: “Ghi nhận phản ánh từ phía các doanh nghiệp cho thấy, điều mà họ tâm đắc nhất là sự thân thiện, đồng hành của chính quyền địa phương đối với DN. Đơn cử như việc UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ngành dành hẳn ngày thứ hai trong tuần để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của DN. Ngoài ra, thành phố tạo nhiều cơ hội và chính sách hỗ trợ đầu tư; từng bước tạo lập những điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch. Đó là những động lực thúc đẩy doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng lớn mạnh”.

Không chỉ đồng hành, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, thành phố cũng tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương ngày càng được thắt chặt. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc khu vực Mekong, USIS Group, quá trình hoạt động tại TP Cần Thơ của USIS Group có nhiều thuận lợi nhờ thành phố tạo mọi điều kiện và tổ chức đối thoại với cơ quan thuế, hải quan... Ngoài ra, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng diễn ra thường xuyên là điều kiện để USIS Group gặp gỡ, hợp tác, ký kết hợp đồng với các khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành và các nước trong khu vực… Các Chương trình đào tạo của CBA giúp hoạt động quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn. “Với quyết tâm đổi mới như thế của chính quyền, doanh nhân chúng tôi xin hứa sẽ đồng hành, sát cánh cùng chính quyền, kinh doanh đúng pháp luật tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng cao. Qua đó vươn lên làm giàu chính đáng và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của thành phố” - ông Nguyễn Quốc Cường nói.

Tại buổi họp mặt mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam do CBA vừa tổ chức, bên cạnh những lời chúc mừng gửi đến toàn thể doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tình hình mới. “Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố cần nhạy bén và thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới; có ý chí kiên định, năng động, sáng tạo, luôn dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Thời gian tới, CBA, các hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò; củng cố hoạt động của hội. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững; xây dựng và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp. Qua đó, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cấp chính quyền, sở ngành để sớm có giải pháp hỗ trợ thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” - ông Nguyễn Thanh Dũng nhấn mạnh.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết