21/07/2021 - 16:42

Chuẩn bị các phương án, phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại cuộc họp. ​

Sáng 21-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ họp giao ban trực tuyến cùng các quận, huyện. Tại cuộc họp, nhiều vấn đề về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, xử lý các ổ dịch, nâng cao năng lực điều trị… đã được bàn bạc và được lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết .

* Tốc độ lây lan nhanh

Từ ngày 9-7, khi phát hiện ca đầu tiên ở cộng đồng, đến sáng 21-7, thành phố đã ghi nhận 243 ca mắc COVID-19. Tốc độ lây lan rất nhanh. Ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở khu chợ Tân An, phường Hưng Phú, chợ Hồi Lực… và mở rộng lấy mẫu tầm soát cộng đồng các khu vực lân cận. Riêng trong ngày 20-7, thành phố ghi nhận 47 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất ghi nhận trong ngày từ đầu dịch COVID-19 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, đa số ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa, ít ca mới phát sinh ở cộng đồng.

Ông Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, cho biết: Các ổ dịch mới cần quan tâm ở các xã, phường: Trường Xuân, Tân Thới, An Khánh, Phú Thứ, Trà An, Long Hòa, Công ty Pataya (khu công nghiệp Trà Nóc). Ngay khi có kết quả xét nghiệm, ngành Y tế cùng Công an khẩn trương truy vết F1, F2, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Theo ông Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, ổ dịch ở xã Trường Xuân ghi nhận 13 F0. Trong đêm 20-7, CDC Cần Thơ cùng địa phương đã xét nghiệm nhanh 800 người, lấy 720 mẫu gộp và đang khẩn trương xử lý ổ dịch này.

Thông tin về tình hình dịch bệnh tại quận Bình Thủy, bà Phan Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: Tối 20-7, quận có 13 ca mới tại 3 phường Trà Nóc, Trà An và Long Hòa, trong đó 9 ca xét nghiệm mẫu cộng đồng, 4 ca F1 chuyển thành F0. Ngay trong đêm, đã truy vết 69 F1, 39 F2. Hiện nay, 3 khu cách ly tập trung đã có 265 người đang cách ly, chỉ còn 25 chỗ trống. Trong ngày 21-7, Ban Chỉ đạo quận họp thống nhất phương án cách ly tại nhà để giảm áp lực cho khu cách ly tập trung. Hiện Bệnh viện (BV) dã chiến thành phố (đặt tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy) đang điều trị 96 bệnh nhân. Sáng 21-7, BV tiếp tục nhận các ca F1 chuyển biến thành F0 nên khả năng có thể phải đưa bệnh nhân qua BV dã chiến Cái Răng.

Đối với ổ dịch ở chợ Hồi Lực, trong 3 ngày qua, CDC đã hỗ trợ xét nghiệm cơ bản gần hết người dân ở phường Trà An. Quận Bình Thủy cũng đề xuất thành phố lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở khu vực 4, phường Trà Nóc vì đa số người dân ở đây làm việc trong khu công nghiệp, nhằm phát hiện sớm F0 và bảo đảm an toàn cho khu công nghiệp. Đồng thời, đề xuất lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở khu vực Bình Yên A, Bình An A (phường Long Hòa).

* Chuẩn bị kích hoạt BV dã chiến Thới Lai

Theo Sở Y tế, tính đến sáng 21-7, BV Lao và Bệnh phổi thành phố đang điều trị 90 bệnh nhân COVID-19, BV dã chiến thành phố (đặt tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy) điều trị 96 bệnh nhân. BV dã chiến Cái Răng với quy mô 100 giường mới kích hoạt ngày 20-7, đã nhận 31 ca. Hiện BV Đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị 11 ca nặng. Với số ca bệnh ghi nhận hằng ngày, chỉ trong 2-3 ngày nữa, BV dã chiến Cái Răng sẽ hết công suất.

Theo báo cáo của các BV, 80% bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, còn 20% bệnh nhân có bệnh nền. Trong số các bệnh nhân có bệnh nền, có từ 2-5% bệnh nặng, chuyển biến rất nhanh trong vòng 2 ngày. Vì thế, các BV khẩn trương rà soát trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phòng chống dịch và nhu cầu oxy cho công tác điều trị.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Sau khi BV dã chiến Cái Răng được sử dụng hết công suất, tiếp theo là BV dã chiến Thới Lai (Trung tâm Y tế huyện Thới Lai). Toàn bộ lượng bệnh nhân ở Thới Lai sẽ chuyển về BV Đa khoa Ô Môn. Sau Thới Lai, tiếp tục BV dã chiến Quân dân Y. Mỗi BV dã chiến điều trị 100 bệnh nhân COVID-19. Ngành Y tế thành phố tiếp tục nâng cao năng lực điều trị, hạn chế thấp nhất ca tử vong.

Tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo phân tầng điều trị F0. Cụ thể, đối với F0 chưa có triệu chứng và nhẹ, đưa vào các BV dã chiến. F0 có triệu chứng và bệnh nền, BV chuyên khoa nào thì điều trị F0 của chuyên khoa đó. F0 chuyển nặng thì điều trị ở 3 BV tuyến cuối là BV Đa khoa TP Cần Thơ, BV Đột quỵ tim mạch SIS, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Công suất hiện nay của 3 BV tuyến cuối này là 250 giường và đang chuẩn bị nâng lên 350 giường. Tuy nhiên, 3 BV tuyến cuối này còn có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng từ các địa phương khác trong vùng ĐBSCL. Dựa trên phân tầng điều trị, các BV chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo phương châm "4 tại chỗ", có khu vực riêng điều trị COVID-19, đảm bảo không để lây nhiễm chéo trong BV.

Lực lượng Công an nhắc nhở, kiểm tra người dân thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Ảnh chụp ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều.​

Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu lực lượng chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết; xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị Công an thành phố lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16. Nơi nào làm chưa tốt, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm. 

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết