30/05/2009 - 08:25

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ:

Chưa cần thiết phải tăng quân ở Hàn Quốc

(TTXVN)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 29-5 tuyên bố chưa cần thiết phải tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Hàn Quốc, bất chấp những căng thẳng ngày một gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ hai và bắn thử một loạt tên lửa trong tuần vừa rồi.

Phát biểu tại căn cứ không quân Andersen của Mỹ ở Guam, Bộ trưởng Gates cho biết ông chưa nhận thấy bất cứ sự di chuyển quân bất thường nào của Triều Tiên đến mức Mỹ phải tăng cường lực lượng ở Hàn Quốc. Ông nói: “Mỹ không có ý định tấn công quân sự chống Triều Tiên chừng nào họ chưa làm điều gì khiến Mỹ phải hành động như vậy. Mặc dù tình hình chưa leo thang đến mức khủng hoảng, nhưng Triều Tiên đã có những hành động và lời lẽ rất khiêu khích. Mỹ sẽ sử dụng vũ lực nếu như sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên lên cao tột độ”. Hiện Mỹ có khoảng 28.000 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc.

Phát biểu của Bộ trưởng Gates được đưa ra một ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc nâng mức báo động lên cấp 2 do Bình Nhưỡng tuyên bố xóa bỏ Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên năm 1953 và đe dọa tấn công quân sự. Cùng với việc nâng mức báo động, quân đội Mỹ và Hàn Quốc tăng cường theo dõi chặt chẽ mọi biến động quân sự của Triều Tiên cả trên bộ lẫn trên biển. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vẫn chưa phát hiện sự điều chuyển quân đáng kể nào ở Triều Tiên.

Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 29-5 đưa tin các tàu đánh cá Trung Quốc đang rời khỏi khu vực biên giới biển liên Triều trên biển Hoàng Hải. Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự cho biết các tàu đánh cá của Trung Quốc đang hoạt động gần Đường ranh giới phía Bắc (NLL) đã bắt đầu rời khỏi khu vực này từ ngày 28-5. Các chỉ huy quân sự Hàn Quốc đang tìm hiểu xem có phải Triều Tiên đã yêu cầu như vậy hay không.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tướng George Casey ngày 28-5 lại nói rằng Mỹ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh thông thường chống Triều Tiên nếu cần thiết. Ông khẳng định Mỹ có chuẩn bị cho một cuộc chiến nổ ra giữa hai miền Triều Tiên. Thời gian để Lục quân Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến là 90 ngày, nhưng không có nghĩa là phải cần tới 90 ngày để Mỹ có thể tấn công “một đội quân khoảng một triệu người của Triều Tiên”.

Ông Casey còn ám chỉ rằng cuộc chiến với Triều Tiên có thể không phải là cuộc chiến trên bộ giống như các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã giả định, vì có khả năng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Liên quan vấn đề trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry cho rằng Washington nên cân nhắc các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên, bao gồm cả hành động quân sự trong trường hợp biện pháp ngoại giao không có cơ hội thành công. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại, ông Perry cho rằng lẽ ra đã có thể ngăn chặn các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên nếu như trước đó Mỹ lựa chọn các biện pháp cứng rắn. Theo ông Perry, đàm phán sáu bên đã thất bại và nó chỉ có cơ hội thành công khi có các biện pháp cứng rắn đi kèm.

Triều Tiên lại phóng thêm một tên lửa tầm ngắn

(TTXVN)- Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), chiều 29-5, Triều Tiên lại phóng thêm một tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Đây là tên lửa thứ sáu Bình Nhưỡng phóng sau vụ thử hạt nhân ngày 25-5 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết toàn bộ 5 quả tên lửa được phóng trong hai ngày 25 và 26-5 đều có tầm bắn khoảng 130 km và các vụ thử đều được thực hiện ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. Hàn Quốc cho rằng các vụ thử tên lửa nói trên có thể là một cuộc trình diễn hỏa lực của Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thực hiện thêm các hành động “tự vệ” nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nước này về vụ thử hạt nhân vừa qua.

Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, số máy bay trực thăng chiến đấu của Triều Tiên đã tăng gấp đôi tần số hoạt động gần biên giới trên bộ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.


Chia sẻ bài viết