22/05/2018 - 20:18

Chủ tịch Võ Thành Thống kiểm tra sạt lở ở Ô Môn, động viên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống 

(CT)- Chiều 22-5-2018, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và thăm hỏi, động viên những hộ dân bị ảnh hưởng tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đứng giữa, hàng đầu) khảo sát thực tế tại khu vực sạt lở.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố khảo sát thực địa vị trí sạt lở, nắm lại tình hình diễn biến của vụ việc cũng như công tác khắc phục hậu quả sạt lở của chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ di dời và ổn định cuộc sống cho người dân; yêu cầu lãnh đạo quận Ô Môn và phường Thới An xem đây là tình trạng khẩn cấp, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở; hỗ trợ người dân di dời tài sản, nhà cửa, vật dụng gia đình, thu hồi tài sản từ căn nhà trong khả năng thực hiện được; đảm bảo trật tự, an toàn tại khu vực sạt lở, không để người dân vì tiếc nuối tài sản mà lui tới căn nhà, nhằm tránh nguy hiểm có thể xảy ra; rà soát, kiểm tra toàn bộ khu vực bờ sông Ô Môn để có biện pháp tuyền truyền, vận động hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn... Trong đó, quận Ô Môn phải có biện pháp thiết thực giúp 7 hộ dân bị sụp đổ hoàn toàn căn nhà ổn định cuộc sống, xem xét, bố trí tái định cư cho các hộ dân này. Ngành chức năng thành phố đôn đốc đơn vị khảo sát là Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam sớm tìm ra nguyên nhân sạt lở và đề xuất giải pháp khắc phục. Khi có kết quả khảo sát, thành phố sẽ triển khai các giải pháp thích hợp để bảo vệ bờ sông, ổn định chỗ ở cho bà con…Chiều 22-5, lực lượng cứu hộ là công an, bộ đội, dân phòng… vẫn tiếp tục tháo dỡ, di dời nhà cửa của các hộ dân tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn, nhằm giảm tải bờ sông.

Sau khi chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã hỗ trợ 34 hộ bị ảnh hưởng sạt lở, mỗi hộ 5 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp. Số tiền trên góp phần hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, giải quyết khó khăn do thiên tai.

 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (ở giữa, hàng đầu) trao tiền hỗ trợ để Chủ Tịch UBND phường Thới An trao cho bà con bị ảnh hưởng sạt lở.

Lực lượng cứu hộ đanh tháo dỡ nhà, di dời tài sản, giảm tải tại khu vực sạt lở.

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết