10/07/2021 - 17:59

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu chuyển trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 

Phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An, quận Ninh Kiều

(CT)- Sáng 10-7, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố có buổi họp thông tin nhanh tình hình dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh tinh thần làm việc rất tích cực của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, nhất là ở các điểm kiểm soát cửa ngõ vào thành phố. Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra chặt chẽ của các chốt. Bên cạnh đó, phân "luồng xanh" dành kiểm tra riêng cho xe chở hàng hóa để giảm thời gian chờ đợi và ùn tắc, tạo điều kiện cho hàng hóa "đi" nhanh. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần tính giải pháp phun khử khuẩn xe chở hàng và có thu phí. 

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An​

Về số ca nhiễm COVID-19, tối 9-7, Bộ Y tế đã công bố Cần Thơ có 6 ca mắc COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về 6 ca này cùng với lịch trình di chuyển của các bệnh nhân... Sáng 10-7, thành phố ghi nhận thêm 1 ca nghi nhiễm trên địa bàn và 2 ca nghi nhiễm ở Bạc Liêu, Hậu Giang có liên quan đến Cần Thơ. Theo nhận định của Chủ tịch UBND thành phố, những ca này có nguy cơ ngoài cộng đồng. Vì vậy, thành phố nghiên cứu chuyển trạng thái phòng, chống dịch. Các sở, ban, ngành, đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng, lên kế hoạch, phương án đảm bảo hoạt động của đơn vị, đưa ra phương án làm việc 50% lực lượng, lập sở chỉ huy tiền phương... Thành phố có thể áp dụng biện pháp mạnh là khoanh vùng, giãn cách 1-2 quận, huyện để lấy hết thông tin y tế từng người dân, rà soát F0 trong vòng 2 tuần. Trước mắt khoanh ngay những ca nghi trong cộng đồng, thực hiện lấy mẫu, khử khuẩn... Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh dù giãn cách, cách ly, vẫn phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân và đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường cho biết: Hiện nay Cần Thơ mới tiêm trên 44.000 liều vaccine trong khi dân số của thành phố là 1,3 triệu người. Song song với nguồn vaccine được phân bổ, thành phố đã liên hệ với doanh nghiệp (đơn vị được Bộ Y tế cấp phép mua trực tiếp vaccine) ở TP Hồ Chí Minh để có nguồn vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm ngừa COVID-19 có thu phí cho người dân Cần Thơ. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Ngoại vụ tiếp tục liên hệ các đại sứ quán tìm nguồn vaccine cho thành phố.

► Ca nghi nhiễm thành phố ghi nhận vào sáng 10-7 là bà P.T.T bán bún tại chợ Tân An. Chiều 9-7, bà T đến khám bệnh tại Bệnh viện 121 và được test nhanh, kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR vào sáng 10-7 tiếp tục dương tính.

Các tiểu thương, người dân sống ở chợ Tân An chờ lấy mẫu xét nghiệm. ​

Chiều 10-7, trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, cho biết: Ngay khi có kết quả bà P.T.T dương tính, ngành Y tế họp khẩn, tiến hành truy vết, xin ý kiến lãnh đạo thành phố. Thành phố chỉ đạo quận Ninh Kiều  phong toả xung quanh khu vực buôn bán ca nghi nhiễm, truy vết, điều tra dịch tễ tại nơi bà T sinh sống và bán bún (chợ Tân An). Đã truy vết được 11F1, 38F2; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương, người dân sống ở chợ Tân An. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương, người dân sống ở chợ Tân An ​

Đến 17 giờ 30 phút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều lấy mẫu xong. Sau khi lấy mẫu xong, tiến hành phun khử khuẩn chợ. Các trường hợp tiếp xúc gần đã đưa đi cách ly tập trung. Các trường hợp còn lại cách ly tại nhà. Ngành y tế phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục truy vết. 

Đối với 2 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu có liên quan đến Cần Thơ, thành phố đã truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan.

* Ngày 10-7-2021, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã ký Quyết định số 4272/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An, quận Ninh Kiều để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, phong tỏa một phần Tổ 33 thuộc khu vực 3, phường Tân An từ số 01 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, diện tích khoảng 1,5ha, tổng số 266 hộ với 1.900 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 16 giờ ngày 10-7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân đang sinh sống tại các khu vực trên không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là các biện pháp 5K.  

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết