10/10/2025 - 16:04

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa 

(CTO) - Sáng 10-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc khoảng 200 cử tri các xã: Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cử tri.


Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri các xã: Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến thành phố và Quốc hội.

Cụ thể, cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển; có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện, nghiên cứu xây dựng cơ chế cạnh tranh trong ngành điện.

Cử tri cho rằng, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, người lao động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tự nguyện xin nghỉ, thôi việc, nhưng chính sách về bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ chuyển đổi việc làm chưa được kịp thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có giải pháp hỗ trợ đối với các trường hợp này, giúp họ có điều kiện chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế cho gia đình.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Một số ý kiến cho rằng quá trình triển khai Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL gặp nhiều khó khăn, như: khó tiếp cận vốn tín dụng, đầu ra sản phẩm chưa bền vững, công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch còn hạn chế, từ đó mong lãnh đạo TP Cần Thơ có giải pháp tháo gỡ. Hiện số lượng biên chế đơn vị văn phòng HĐND và UBND cấp xã là 6 người, nhưng chưa bố trí biên chế công chức trực tiếp phục vụ hoạt động của HĐND xã, gây khó khăn cho hoạt động, kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo, có phương án sắp xếp phù hợp.

Cử tri phản ánh, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, nhiều trụ sở làm việc của cơ quan hành chính vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, kiến nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí.

Giải trình làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, về Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL, thời gian qua, thành phố triển khai nhiều mô hình thực hiện, đồng thời đã đề xuất bộ, ngành đầu tư về hạ tầng, sản xuất lúa, kỹ thuật… trong thời gian tới.

Về biên chế công chức trực tiếp phục vụ hoạt động của HĐND cấp xã, hiện Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về việc xây dựng vị trí việc làm cho cán bộ, công chức cấp xã, trong đó bao gồm chuyên viên HĐND. Sau khi vị trí việc làm được xây dựng, thành phố sẽ giao biên chế chính thức cho tất cả các cơ quan Đảng, MTTQ, HĐND, UBND cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vấn đề sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố rất quan tâm đến vấn đề này; riêng trụ sở Khu hành chính Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang (cũ), thành phố đang đề nghị, mời gọi bộ, ngành đến hỗ trợ, hoạt động tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tiếp xúc cử tri các xã: Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân.

Ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, lãnh đạo TP Cần Thơ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện giải pháp thúc đẩy, phát triển kinh tế thành phố để đạt mục tiêu đề ra; tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, giải quyết các dự án tồn đọng của thành phố. Quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, khoa học, giải quyết việc làm cho thanh niên, cũng như quan tâm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương để bố trí, điều chỉnh cho phù hợp...

Tin, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết