28/06/2017 - 21:44

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 28-6-2017, tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố cùng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ đã TXCT tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Ninh Kiều. Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và quận Ninh Kiều.

Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh.

Tại các buổi TXCT, đại diện Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tại kỳ họp. Nhìn chung, cử tri huyện Vĩnh Thạnh và quận Ninh Kiều đánh giá cao kết quả kỳ họp, nhất là tính tranh luận trong hoạt động chất vấn, cũng như trong công tác lập pháp của Quốc hội. Điều đó thể hiện sự quyết tâm đổi mới hoạt động của Quốc hội. Dịp này, cử tri huyện Vĩnh Thạnh, quận Ninh Kiều đã kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc.

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh bày tỏ lo lắng trước tình trạng giá cả hàng hóa nông sản liên tục rớt giá; trong khi đó, đầu vào sản xuất cao, vật tư nông nghiệp, phân bón giả, kém chất lượng tràn lan gây ảnh hưởng đời sống bà con. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần có những giải pháp hữu hiệu nhằm hỗ trợ cho nông dân. Theo cử tri, hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động, do đó cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ thận trọng trong việc cho phép nhà máy giấy tại tỉnh Hậu Giang hoạt động. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ đầu tư cho giao thông nông thôn, quan tâm, hỗ trợ gia cố các tuyến kênh nhằm hạn chế tình trạng sạt lở xảy ra ngày càng nhiều; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo sức khỏe nhân dân. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm ma túy xảy ra nhiều. Cử tri phản ánh, hiện nay, giá cát tăng cao, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng các công trình đầu tư nói chung, kiến nghị ngành chức năng có giải pháp quản lý giá cát hiệu quả; kiến nghị cần tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được khám, chữa bệnh thông tuyến trên toàn quốc; đề nghị quan tâm hơn về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị Quốc hội cho biết khi nào thì thực hiện dự án đường cao tốc Trung Lương-Cần Thơ. Theo cử tri, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa cả nước, nhưng chưa được đầu tư phát triển tương xứng, Quốc hội có chính sách gì để hỗ trợ cho vùng? Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra nhiều, số người chết tăng cao, khiến người dân lo lắng khi tham gia giao thông. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần kiểm soát nợ công chặt chẽ, quan tâm chỉ đạo sâu sát vấn đề xử lý "nợ xấu"; xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng và có giải pháp hiệu quả thu hồi tài sản nhà nước. Cử tri cũng đã đặt ra những vấn đề liên quan đến vai trò công tác dân vận, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, những bất cập trong chính sách giáo dục -đào tạo, tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm;... Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã giải trình một số vấn đề mà cử tri đặt ra.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Về vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết vấn đề này Quốc hội rất quan tâm. Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao và ra Nghị quyết về vấn đề này. Về kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội đang đẩy mạnh giám sát việc phân bổ ngân sách hợp lý cho từng vùng. Tuyến đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ nằm trong kế hoạch đầu tư 5 năm tới của Chính phủ, hiện đang đợi nguồn vốn để triển khai thực hiện. Các thắc mắc của cử tri về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vấn đề nhà máy giấy Hậu Giang cũng đã được Chủ tịch Quốc hội giải đáp thỏa đáng...

* Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại quận Ninh Kiều, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố đã thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách tại quận Ninh Kiều.

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết