09/08/2013 - 11:39

Chủ nghĩa apartheid phiên bản Zimbabwe?

Sau khi chính trị gia 89 tuổi Robert Mugabe tái đắc cử tổng thống, các bộ trưởng cũng như quan chức đảng Mặt trận yêu nước thống nhất quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU-PF) mới đây tuyên bố trong 5 năm tới sẽ tiến hành phân phối lại tài sản quốc gia, quốc hữu hóa các khu mỏ và ngân hàng do người nước ngoài nắm giữ với tổng giá trị lên tới hơn 9 tỉ USD, cải cách thị trường chứng khoán theo hướng chỉ dành cho các doanh nghiệp của người da đen. Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch trên là một hình thức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (apartheid) trong thị trường chứng khoán và trên thực tế giá cổ phiếu đã giảm khá mạnh đầu tuần này. Còn nhớ ông Mugabe, lãnh đạo Zimbabwe từ năm 1980, từng tịch thu các đồn điền của người da trắng trong cuộc “cải cách đất đai” cách đây một thập niên.

Trong khi đó, người Zimbabwe cũng lo ngại chính quyền ông Mugabe sẽ tái sử dụng đồng nội tệ vốn bị tạm ngưng hồi năm 2009 khi lạm phát lên tới 500 tỉ %. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Gideon Gono trấn an rằng trong tương lai gần, đồng đô-la Zimbabwe sẽ chưa được tái lưu hành. Hiện nước này sử dụng đô-la Mỹ và đồng rand của Nam Phi.

HOÀNG NAM  (Theo CS Monitor, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết