29/04/2012 - 20:40

Chống tiêu cực !

Sài Gòn FC đang rơi vào “tầm ngắm” bởi một số trận đấu có dấu hiệu tiêu cực.

Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại kiêm HLV trưởng Sài Gòn FC cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra về việc lần ra đầu mối nghi án cầu thủ có tiêu cực. Ông Đại chưa nhận được thông tin rõ ràng ai bán độ nhưng theo đề nghị từ phía an ninh là có một vài cầu thủ của Sài Gòn FC.

Có thể thủ thành người Đồng Tháp - Bùi Tấn Trường dính nghi ngờ lớn nhất sau một lần bị cho ngồi dự bị và đặc biệt ở tình huống anh để Sông Lam Nghệ An gỡ hòa 2-2 ở giây cuối trận đấu bù vòng 13. Giọt nước cuối cùng này đã làm tràn chiếc ly kiên nhẫn của lãnh đạo Sài Gòn FC. Họ không ngần ngại rao bán anh dù phải mất 9 tỉ đồng chuyển nhượng hồi đầu mùa.

Bóng đá Việt Nam từ sau vụ cầu thủ U-23 Việt Nam bán độ tại SEA Games 23 có người trong cuộc tố cáo với nhiều nhân chứng không thể chối cãi thì sau này các vụ việc chỉ dừng lại ở việc hô khẩu hiệu. Những mùa SEA Games sau, ở nhiều trận đấu tại các giải vô địch quốc gia, đã xuất hiện “mùi khét” nhưng chưa thấy ai động tay chân. Ngay những nhà điều hành và tổ chức giải đấu có uy tín cỡ bầu Kiên đã rất mạnh miệng tố cáo tiêu cực rồi... để đó.

Nhớ lại, trong cuộc họp sơ kết lượt đi vừa qua, bầu Kiên đã cảnh cáo một vài ông Chủ tịch CLB có tiêu cực nhưng ông chỉ nói và nói. Đây không phải lần đầu tiên bầu Kiên thẳng thắn tố cáo có tiêu cực trong làng bóng quốc nội nhưng vẫn là “lời nói gió bay” và thiếu động thái làm trong sạch hóa sân chơi.

Cũng không phải mùa bóng này, VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) mới phối hợp với Tổng cục an ninh chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam nhưng hiệu quả thì như “bóng chim tăm cá”.

Từ nghi án của Sài Gòn FC mà cơ quan an ninh đang vào cuộc, mọi người mong cho sự việc sớm sáng tỏ giúp cho bóng đá Việt Nam ngày càng trong sạch hơn chứ không phải chỉ hô hào.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết