12/05/2008 - 22:44

Chớ nên xem nhẹ cao huyết áp

Hấp thu nhiều muối, béo phì, stress và yếu tố gien di truyền là những nguyên nhân chủ yếu gây cao huyết áp. Ảnh: Bodyofweath 

Do thường ít được chú ý và quan tâm chữa trị, cao huyết áp hiện đã trở thành một trong những chứng bệnh gây tử vong cao nhất trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Theo tạp chí y học The Lancet (Anh), cao huyết áp là “thủ phạm” gây khoảng 54% số ca đột quị, 47% trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ và 25% số ca bệnh tim mạch khác trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Đại học Auckland (New Zealand) dựa theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 80% số ca bệnh liên quan đến cao huyết áp xảy ra ở những quốc gia đang phát triển, và đa phần ở độ tuổi 45-69. Đơn cử ở Ấn Độ, cao huyết áp trực tiếp gây ra 57% số tử vong do tai biến mạch máu não, và 24% số ca tử vong do bệnh mạch vành. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nếu hạn chế được chứng tiền cao huyết áp (nhiều lần đo chỉ số huyết áp đều đạt 120/80 mmHg và 139/89 mmHg) thì có thể phòng ngừa 40% số ca nhồi máu cơ tim. Nếu chỉ số huyết áp giảm bớt 5 mmHg, tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến cao huyết áp có thể giảm tương ứng 21%.

T.H (Theo Times of India)

Chia sẻ bài viết