04/12/2023 - 09:19

Chờ đón Festival Hoa - Kiểng Sa Ðéc 

Lần đầu tiên, tỉnh Ðồng Tháp tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Ðéc nhằm tôn vinh làng nghề truyền thống của địa phương. Ðây cũng là hoạt động văn hóa, du lịch được chờ đón vào dịp Tết Dương lịch 2024 ở ÐBSCL.

Du khách tham quan Làng hoa Sa Ðéc.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc sẽ được tổ chức từ ngày 30-12-2023 đến 5-1-2024. Với chủ đề "Tình đất - Tình hoa", sự kiện nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I có nhiều hoạt động như trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế, sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp, tôn vinh người trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc, các hội thảo, kết nối giao thương ngành hàng hoa, kiểng...

Hoạt động được du khách trông chờ nhất là các tiểu cảnh, trang trí bằng hoa, kiểng. Để chuẩn bị cho festival, địa phương đã đầu tư nâng cấp Quảng trường TP Sa Đéc, lắp đặt hệ thống đèn trang trí nghệ thuật trên các tuyến đường chính của thành phố. Dự kiến, có 20 cụm tiểu cảnh, mô hình trang trí về hoa, kiểng để du khách có thể tham quan, chụp ảnh check-in với các thiết kế hoành tráng, rực rỡ và kỳ thú, chính bằng những chậu hoa, cây kiểng do nông dân Sa Đéc vun trồng, chăm sóc.

UBND TP Sa Đéc cũng tổ chức lễ phát động "Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa" nhằm kêu gọi mỗi người dân Sa Đéc cùng chung tay trồng hoa, kiểng trang trí trước nhà, tạo cảnh quan và sinh khí phấn khởi cho thành phố chào mừng ngày hội lớn. Điều ý nghĩa là địa phương đã đặt hàng nông dân trồng hơn 206.000 giỏ hoa các loại để phục vụ trang trí trong dịp festival. Người dân phấn khởi vì được tiêu thụ một lượng lớn hoa bản địa và góp phần làm đẹp cho quê hương mình.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng được tỉnh Đồng Tháp tổ chức trong khuôn khổ festival như thi ảnh nghệ thuật, áo dài hoa... Trong đó, Hội thi ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sa Đéc Tình đất - Tình hoa" đang được nhiều tay máy quan tâm. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: http://sadectinhdattinhhoa.com đến hết ngày 30-11-2023. Dự kiến, trao giải hội thi vào ngày 5-1-2024, trong Lễ Bế mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I - năm 2023.

Để quảng bá, xúc tiến du lịch Đồng Tháp nhân sự kiện này, ngành Du lịch địa phương vừa ra mắt 4 tour du lịch mang đậm bản sắc đất Sen Hồng. Tour thứ nhất mang tên "Theo dấu Người tình", với chương trình tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng hoa Sa Đéc, Quảng trường TP Sa Đéc, Di tích Xẻo Quýt, Di tích Gò Tháp và Chợ quê Gò Tháp. Thứ hai là tour "Sa Đéc Tình đất - Tình hoa", tham quan Làng hoa Sa Đéc, Quảng trường TP Sa Đéc, Khu Văn hóa Phương Nam, Di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Chợ quê Tân Thuận Đông. Tour thứ ba có tên gọi "Vương quốc hoa Sa Đéc", là hành trình khám phá Làng hoa Sa Đéc, Quảng trường TP Sa Đéc, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Chùa Kiến An Cung; Vườn quýt hồng Lai Vung; Chợ chiếu Định Yên (chợ ma). Với tên gọi "Sa Đéc - Không gian Văn hóa Phật giáo giữa lòng đô thị cổ", tour thứ tư sẽ đưa du khách tham quan Làng hoa Sa Đéc, Quảng trường TP Sa Đéc, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và các chùa, nhà cổ trên địa bàn TP Sa Đéc, Khu Văn hóa Phương Nam.

Với chương trình hấp dẫn, sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Đồng Tháp, du khách trông chờ trải nghiệm Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I - năm 2023. Du khách tham quan Làng hoa Sa Ðéc.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết