06/10/2009 - 22:01

Honduras

Chính phủ tiếm quyền thông báo khả năng phục chức cho ông Zelaya

* Bãi bỏ sắc lệnh hạn chế quyền tự do dân sự
* IMF đặt điều kiện nối lại viện trợ

(TTXVN)- Lần đầu tiên sau 100 ngày tiến hành đảo chính, Chính phủ tiếm quyền của Honduras đã thừa nhận khả năng phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya, nhằm khai thông bế tắc chính trị tại nước này sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 29-11 tới.

Tuyên bố trên truyền hình ngày 5-10, Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti khẳng định sẽ đối thoại với ông Zelaya và trong trường hợp cuộc tổng tuyển cử diễn ra minh bạch, có thể phục chức cho ông Zelaya. Ông Micheletti cũng thông báo ngày 5-10 Hội đồng Bộ trưởng Honduras đã dỡ bỏ sắc lệnh hạn chế các quyền tự do dân sự. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 6-10, theo đó mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường và hai cơ sở truyền thông cũng hoạt động trở lại. Đây được coi là bước đi chuẩn bị cho cuộc đối thoại của Chính phủ tiếm quyền với Tổng thống bị phế truất Zelaya.

Việc phục chức cho ông Zelaya là một trong những sự lựa chọn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Dự kiến Tổng Thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza cùng 5 ngoại trưởng và 3 thứ trưởng ngoại giao các nước châu Mỹ sẽ tới Honduras ngày 7-10 để thúc đẩy đối thoại giữa các bên.

Liên quan tới phản ứng quốc tế đối với tình hình Honduras, ngày 5-10, sau khi nhận được đề nghị của Tổng thống bị phế truất Zelaya, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đặt điều kiện nối lại các chương trình viện trợ cho Honduras, theo đó sẽ hỗ trợ nước này phục hồi kinh tế sau khi tình hình chính trị ổn định. IMF thông báo sẽ cử một phái đoàn sang Honduras đánh giá tình hình kinh tế và những nhu cầu của nước này.

Trong khi đó, ba nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng hòa đã tới Honduras để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống bị phế truất Zelaya trong cuộc gặp với Chính phủ tiếm quyền. Đây là chuyến thăm thứ hai của các nghị sĩ Cộng hòa trong vài ngày qua nhằm gây sức ép đòi Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama mạnh tay hơn trong vấn đề Honduras.

Chia sẻ bài viết