10/07/2012 - 09:35

Hy Lạp

Chính phủ mới vượt qua “ải” quốc hội

Sau 3 ngày đàm phán căng thẳng, quốc hội 300 thành viên của Hy Lạp hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ chính phủ mới, tạm thời chấm dứt giai đoạn khủng hoảng chính trị dẫn đến hai cuộc tuyển cử trong gần hai tháng qua, đồng thời mở đường cho nước này đàm phán lại, thuyết phục các chủ nợ quốc tế gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các điều khoản “thắt lưng buộc bụng” gây phẫn nộ công chúng nước này.

Theo hãng tin Anh Reuters, tất cả 179 nghị sĩ trong liên minh cầm quyền đều tín nhiệm chính phủ của tân Thủ tướng Antonis Samaras (ảnh), trong khi 121 nghị sĩ đối lập còn lại đều bỏ phiếu chống. Trong bài phát biểu cuối cùng đề cập đến những mục tiêu của chính phủ trong 4 năm tới trước khi quốc hội bỏ phiếu quyết định, Thủ tướng Samaras nói rằng mặc dù có sự khác biệt về chính trị nhưng ba đối tác trong liên minh đều hướng tới mục tiêu giữ đất nước không bị loại khỏi Khu vực đồng euro (Eurozone) và thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế đã bước sang năm thứ 5 liên tiếp. Ông Samaras còn nhấn mạnh Hy Lạp sẽ phải tăng cường cải cách cơ cấu kinh tế và thực thi ngay lập tức chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp đang được coi là chậm trễ hiện nay. Ngoài ra, ông đã đưa ra những ưu tiên của chính phủ, trong đó khẳng định không thay đổi những cam kết nhằm đổi lấy hai gói cứu trợ trị giá 230 tỉ euro từ các định chế tài chính khu vực và quốc tế, nhưng đồng thời cho rằng Athens sẽ đề nghị các đối tác kéo dài thêm 3 năm thời gian thực thi các biện pháp trong gói cứu trợ dành cho nước này nhằm giảm bớt “gánh nặng” do phải theo đuổi các biện pháp chi tiêu khắc khổ.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin tài chính, đại diện của các nhà tín dụng hôm 8-7 đã cảnh báo với Bộ trưởng Tài chính Yannis Stournaras rằng nhà lãnh đạo này sẽ đối mặt với thời điểm không mấy dễ dàng tại cuộc họp của Nhóm bộ trưởng tài chính Eurozone ở Brussels (Bỉ) trong ngày 9-7.

VI VI (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết