02/07/2009 - 22:36

Honduras

Chính phủ lâm thời từ chối đàm phán với OAS

(TTXVN)- Ngày 1-7, chính phủ lâm thời Honduras tuyên bố sẽ không đàm phán với Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Ngoại trưởng mới được Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti bổ nhiệm sau cuộc đảo chính quân sự ngày 28-6, ông Enrique Ortez nói: “Chủ quyền của Honduras không thể đem ra thương lượng với OAS, hay với bất cứ ai”. Ông này nêu rõ bất kỳ ai vi phạm luật pháp đều không được tiếp tục nắm quyền, ám chỉ Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.

Trước đó, ngày 30-6, OAS đã cho Honduras tối đa 72 giờ để phục chức cho ông Zelaya nếu không sẽ phải đối mặt với khả năng bị khai trừ khỏi tổ chức này.

Trong khi đó, chính phủ lâm thời của Honduras tiếp tục đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước cũng như sự cô lập của cộng đồng quốc tế.

Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Zelaya tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính quyền mới.

Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Chile và Colombia ngày 1-7 đã triệu hồi đại sứ của mình tại Honduras về nước. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đình chỉ các chiến dịch quân sự hỗn hợp Mỹ/Honduras, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố phong tỏa các khoản vay dành cho nước Trung Mỹ này. Ba nước láng giềng của Honduras cũng tạm ngừng mọi hoạt động thương mại xuyên biên giới với nước này.

Chia sẻ bài viết