18/07/2013 - 09:16

Ai Cập

Chính phủ lâm thời ra mắt trong sự phản đối của phe Hồi giáo

Hôm 16-7, chính phủ lâm thời Ai Cập đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, với một nội các gồm nhiều thành viên theo đường lối tự do và kỹ trị, song lại không có nhân vật nào đến từ các nhóm Hồi giáo.

 Thành viên nội các mới Ai Cập trong lễ nhậm chức hôm 16-7. Ảnh: AP

Theo đó, Tướng Abdel Fattah el-Sissi, người đã tiến hành cuộc lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Morsi cách đây hai tuần, vẫn là Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời kiêm chức Phó Thủ tướng thứ nhất trong Chính phủ lâm thời Ai Cập - động thái được cho là sẽ càng củng cố vai trò chi phối của quân đội vốn có trong chính trường ở đất nước Kim tự tháp. Ngoài ra, ông Ziad Bahaa-Eldin - thành viên của đảng Dân chủ Xã hội thuộc Mặt trận Cứu quốc- và Hossam Eissa cũng sẽ là hai Phó Thủ tướng. Bên cạnh đó, lần đầu tiên có đến 3 gương mặt nữ trong Chính phủ Ai Cập, vốn thường chỉ có tối đa 2 phụ nữ. Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim nằm trong số 5 vị bộ trưởng của nội các cũ được giữ lại.

Chính phủ lâm thời gồm 33 thành viên do Thủ tướng Hazem el-Beblawi lãnh đạo đã không có sự góp mặt của các thành viên thuộc những phong trào Hồi giáo. Giải thích cho sự khác biệt trên, cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour cho rằng nội các mới không hề "loại trừ" bất cứ ai bởi trước đó chính phủ lâm thời cũng đã dành sẵn một số vị trí cho tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và đảng Al-Nour. Tuy nhiên, các tổ chức Hồi giáo này đã bác bỏ tính hợp pháp của bộ máy lâm thời. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tuyên bố chỉ trở lại chính trường một khi ông Morsi được phục chức. Đảng Hồi giáo Al-Nour thì chỉ trích nội các mới "thiếu sự bao quát và lặp lại sai lầm của chế độ cũ", đồng thời cảnh báo "chính sách độc đoán và loại trừ những người khác sẽ đào sâu sự chia rẽ, hỗn loạn và bất ổn ở Ai Cập".

Nội các mới Ai Cập ra mắt trong bối cảnh các cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người ủng hộ ông Morsi và cảnh sát vẫn tiếp diễn ở Thủ đô Cairo. Theo Bộ Y tế Ai Cập, xung đột tại nhiều địa điểm ở Cairo vào hôm 16-7 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 260 người và 17 cảnh sát bị thương. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ hơn 400 người biểu tình do có liên quan đến các vụ đụng độ.

THANH BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết