16/07/2008 - 08:46

Chính phủ Israel vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(TTXVN)- Ngày 14-7, Chính phủ Israel do Thủ tướng Ehud Olmert đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Có 47 phiếu ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ và 42 phiếu chống, trong khi theo luật pháp Israel, chính phủ sẽ bị giải thể nếu có quá bán số nghị sĩ (ít nhất 61 trong tổng số 120 ghế Quốc hội) tán thành.

Mặc dù đã “thoát hiểm”, song tỷ lệ phiếu cho thấy uy tín của ông Olmert ở mức thấp, điều đáng nói là trong số nghị sĩ bỏ phiếu bất tín nhiệm có cả một số thành viên Công đảng, đối tác của đảng Kadima trong liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của thủ tướng, ông Olmert sẽ không cách chức các bộ trưởng Công đảng đã bỏ phiếu chống như đe dọa trước đó.

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ diễn ra trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Olmert đang giảm mạnh sau khi ông liên tiếp phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, trong đó có việc khai gian công tác phí và nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD trước khi giữ chức Thủ tướng.

Chia sẻ bài viết