Ngày 19-3-2025, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả trên là nhờ nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền thị trấn trong chỉ đạo, điều hành và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện 9 tiêu chí, 52 tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị, giao thông đô thị, môi trường đô thị, an ninh trật tự đô thị, văn hóa và thể thao đô thị, giáo dục và y tế đô thị…

Diện mạo thị trấn Thới Lai khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn đô thị văn minh.
Ðầu năm 2023, qua rà soát, đối chiếu với tiêu chí xây dựng đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thị trấn Thới Lai có 6/9 tiêu chí cần phải tập trung thực hiện là tiêu chí quy hoạch đô thị; tiêu chí giao thông đô thị; tiêu chí thông tin, truyền thông đô thị; tiêu chí việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; tiêu chí văn hóa, thể thao đô thị; tiêu chí hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.
Ông Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: Ðể thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào đầu năm 2025, Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo UBND và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 9 tiêu chí, 52 tiêu chuẩn, nhất là đối với các tiêu chí và tiêu chuẩn chưa đạt...
Một trong những kết quả nổi bật là Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng tiêu chí giao thông đô thị. Từ các nguồn vốn ngân sách và huy động nguồn lực trong nhân dân, thị trấn đã đầu tư nâng cấp, mở rộng được 12.000m đường rộng 4m, lắp 19.000m đèn chiếu sáng; chấn chỉnh tình trạng buôn bán, họp chợ không đúng nơi quy định, biển bảng quảng cáo, bán hàng, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường...
Bên cạnh đó, Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Vì thế, giá trị thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị trấn mỗi năm tăng trên 5%. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, đã hình thành vùng chuyên canh dưa hấu hơn 5ha. Ðến cuối năm thu nhập bình quân đầu người đạt 94,14 triệu đồng; không còn hộ nghèo, còn 47 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,65%).
Ðảng ủy quan tâm chỉ đạo tuyên truyền đến từng hộ dân nghiêm túc giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường không rác; lồng ghép phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp như trồng hoa, cây xanh dọc hai bên các tuyến hương lộ, tỉnh lộ. Ðảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn; hỗ trợ 25 hộ nghèo, khó khăn xây nhà Ðại đoàn kết, đến nay có 90,03% số hộ có nhà ở kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị.
Ðảng ủy thị trấn chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số: triển khai mô hình “chợ không dùng tiền mặt”; các cơ sở kinh doanh trên địa bàn có mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt; giao dịch thanh toán học phí, dịch vụ điện, nước... bằng tài khoản. Tại Bộ phận Một cửa UBND, các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, minh bạch, người dân được hướng dẫn để có thể dễ dàng thực hiện cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại các cơ quan, đơn vị, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, các tuyến đường được lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật…
Ông Trần Văn Phương, người dân ấp Thới Thuận A, chia sẻ: “Tôi chứng kiến sự thay đổi từng ngày của thị trấn. Những tuyến đường chật hẹp, xuống cấp, nay đã được nâng cấp, mở rộng. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang. Mức sống của người dân ngày càng được nâng cao... Chủ trương xây dựng đô thị văn minh rất hợp lòng dân”.
Ðồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, khẳng định: Nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thới Lai trong hơn 2 năm qua đã góp phần tạo nên diện mạo mới, đô thị phát triển. Ðây là tiền đề quan trọng để thị trấn tiếp tục phát huy vị thế trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.
Bài, ảnh: ANH DŨNG