09/02/2011 - 09:35

Cháy rừng ở Úc được kiểm soát

Lực lượng chữa cháy tại một khu vực bị
thiêu rụi. Ảnh: Ninemsn

Chính phủ Úc hôm 8-2 thông báo đám cháy rừng xảy ra tại thành phố Perth, bang Tây Úc hôm chủ nhật làm hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại đã được khống chế. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, lệnh cấm lửa vẫn được giữ nguyên, điện cúp và lính cứu hỏa vẫn tuần tra nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đám cháy có thể tái bùng phát.

Đến nay, những người đi sơ tán đã được trở về nhà và chính phủ tuyên bố sẽ hỗ trợ 3.000 USD cho mỗi gia đình có nhà bị phá hủy trong đám cháy. Theo thống kê ban đầu, tổng cộng 72 ngôi nhà bị thiêu rụi và ít nhất 32 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Hiện chưa có thiệt hại về người nhưng một lính cứu hỏa đang trong cơn nguy kịch và nhiều người khác gặp vấn đề về hô hấp.

Trước đó, ngọn lửa đã bất ngờ phát sinh tại khu vực Roleystone, ngoại ô phía đông nam thành phố Perth và tiếp tục lan rộng khiến 440 ha rừng bị đốt cháy. Theo điều tra ban đầu, đám cháy có thể bắt nguồn từ những tia lửa do một chiếc máy mài góc của người đi rừng phát ra.

BẢO TRÂM
(Theo CNN, AFP, Ninemsn)

Chia sẻ bài viết