28/12/2013 - 22:25

Chấn chỉnh trọng tài trước mùa giải mới

Ngày 4-1-2014, mùa giải 2014 sẽ được khởi động bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T và The Vissai Ninh Bình trên sân Ninh Bình. Trước mùa bóng này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có động thái mới nhằm "nắn gân" đội ngũ trọng tài với mục tiêu làm trong sạch bóng đá.

 Nghề trọng tài “bạc” hay không là… do một số trọng tài. Trong ảnh: Các trọng tài tại giải hạng Nhất 2013. Ảnh: MINH THẢO

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã mạnh tay không sử dụng 6 trọng tài trong mùa giải vừa qua và tuyên bố treo còi bất cứ trọng tài nào có từ 2 trận đấu trở lên bị dư luận, người hâm mộ phản ứng nghi ngờ tiêu cực. Để giải quyết vấn đề hối lộ, theo ông Dũng, nếu trọng tài dám tố cáo, ông sẵn sàng thưởng gấp 3 lần tiền hối lộ. Lực lượng giám sát trọng tài cũng sẽ bị "soi" kỹ trong mùa giải này. Những trọng tài "dính chàm" dư luận (không có kết luận điều tra) bị ngăn chặn từ đầu mùa giải này được xem là một tín hiệu tốt cho bóng đá Việt. Đây cũng là quyết định kịp thời để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh những điều tiếng cho mùa giải 2014.

Từ khi bóng đá Việt Nam trở lại hội nhập với khu vực, giải bóng đá quốc nội được nâng tầm thành giải chuyên nghiệp, nhìn toàn cục sân cỏ Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể cả về công tác tổ chức, chất lượng cầu thủ, điều kiện sân bãi tập luyện… Duy chỉ có công tác trọng tài, năm nào cũng trở thành vấn nạn nhức nhối dù vào đầu mỗi mùa giải Ban tổ chức đã đưa ra không ít biện pháp nhằm có được "tiếng còi sạch". Nhưng, các "vua sân cỏ" bằng cách này cách khác, vì lý do này lý do khác, vẫn để tiếng còi lệch lạc trong các trận đấu, góp phần làm cho các giải bóng đá hàng đầu của Việt Nam trở nên trì trệ, đầy rẫy tiêu cực.

Còn nhớ năm 2005, 7 trọng tài bị khởi tố vì tội nhận hối lộ. Trước lúc thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), một danh sách đen các trọng tài cũng đã bị nêu tên cảnh báo. Tuy nhiên, nhức nhối sân cỏ từ lực lượng áo đen không thuyên giảm mà còn chuyển biến tinh vi hơn. Các trọng tài luôn giãi bày lý do một cách rất thuyết phục khi xảy ra sự cố, bị dư luận phản ứng. Cách họ thổi còi, xử lý thẻ phạt, xử lý tình huống trên sân… có thể được diễn giải theo "bài" trong nghề để qua mặt các điều luật, nhưng khó qua được dư luận. Các sân bóng đá ngày càng thưa thớt khán giả, một phần nguyên nhân là do trọng tài. Không thiếu những trận đấu, khán giả kéo đến sân đông ở đầu trận, đến gần cuối trận thì sân vắng tanh bởi khán giả phản ứng bằng cách bỏ về trước tiếng còi thiếu công tâm của trọng tài.

Biện pháp ngăn chặn tiêu cực nào cũng khó đạt hiệu quả nếu chính những "vua sân cỏ", những người cầm cân nảy mực... không làm việc với cái tâm trong sáng. Thế nên, để trọng tài thực sự là nghề cao quý đúng như tên gọi thì chỉ có "giới áo đen" mới làm được. Đó là đừng để những tiếng còi "méo mó" xuất hiện trên sân cỏ ở mùa giải 2014.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết