18/08/2024 - 19:57

CDC châu Phi báo cáo hơn 18.700 ca mắc hoặc nghi mắc đậu mùa khỉ 

* Hãng dược phẩm Bavarian Nordic tăng cường sản xuất vaccine

Một bệnh nhân đậu mùa khỉ.

Ngày 17-8, Cơ quan y tế Liên minh châu Phi (AU) cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 18.737 ca nghi mắc hoặc đã được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) kể từ đầu năm, trong đó có 1.200 ca được báo cáo chỉ trong một tuần.

Đây là số ca nghi mắc hoặc mắc 3 biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có biến thể 1b mới nguy hiểm hơn và dễ lây truyền hơn. Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ do biến thể này gây ra đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14-8 vừa qua phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, đến nay, châu lục này có 3.101 ca được xác nhận mắc bệnh và 15.636 ca nghi mắc tại 12 quốc gia thành viên AU, với 541 ca tử vong (tỷ lệ tử vong là 2,89%). Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là CHDC Congo, nơi biến thể 1b được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9-2023. Tất cả 26 tỉnh ở CHDC Congo đều đã phát hiện các ca mắc bệnh. Nước này đã phát hiện 1.005 ca, trong đó 222 ca được xác nhận và 783 ca mắc, với 24 ca tử vong trong một tuần. Nước láng giềng Burundi đã phát hiện 173 ca, trong đó 39 ca được xác nhận và 134 ca nghi mắc - đánh dấu mức tăng 75% trong một tuần.

Theo CDC châu Phi, số ca mắc và nghi mắc đậu mùa khỉ được báo cáo ở châu lục nay từ đầu năm đến nay còn cao hơn tổng số ca của cả năm 2023 (14.383 ca). Trong tuần này, các ca mắc mpox đầu tiên bên ngoài châu Phi cũng đã được phát hiện ở Thụy Điển và Pakistan. WHO sẽ sớm công bố các khuyến nghị đầu tiên của ủy ban khẩn cấp và mới đây đã cùng với các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine.

Mpox là một bệnh do virus gây ra, có thể lây từ động vật sang người, nhưng cũng có thể lây từ người sang người thông qua quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc thân thể gần gũi. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức cơ bắp và tổn thương vùng da rộng như mụn nhọt. Biến thể 1b gây phát ban da khắp cơ thể, trong khi các biến thể trước đó gây tổn thương cục bộ quanh miệng, mặt hoặc bộ phận sinh dục. Căn bệnh này trước đây gọi là bệnh đậu mùa, được phát hiện lần đầu tiên ở người ở CHDC Congo vào năm 1970. Các biến thể dòng 1 nguy hiểm hơn đã lưu hành ở châu thổ Congo ở Trung Phi trong nhiều thập niên.

* Ngày 17-8, hãng dược phẩm Bavarian Nordic thông báo kế hoạch tăng cường sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ và đang phối hợp với các tổ chức y tế quốc tế để đảm bảo tiếp cận công bằng đối với loại vaccine này. Công ty đưa ra thông báo trên sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở các nước châu Phi.

Bavarian Nordic là một trong số ít công ty dược trên thế giới nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Hãng dược có trụ sở ở Đan Mạch này đã thông báo cho CDC châu Phi rằng tập đoàn có thể sản xuất 10 triệu liều vaccine vào cuối năm 2025 và có thể sẵn sàng cung cấp 2 triệu liều trong năm nay.

Bavarian Nordic cho biết đang mở rộng mạng lưới sản xuất của mình sang cả các quốc gia châu Phi và sẵn sàng hợp tác với CDC châu Phi cũng như WHO để đảm bảo tất cả các nước có thể tiếp cận được với vaccine.

Hôm 16-8, hãng cho biết đang tìm kiếm sự chấp thuận của châu Âu để sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Hiện vaccine của hãng Bavarian Nordic chỉ được chấp thuận dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên.

LÊ ÁNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết