01/05/2010 - 10:20

Cậu bé có thị lực của... cá heo

 

Một cậu bé mù, 4 tuổi tại Ashford, Kent (Anh) có khả năng định vị bằng tiếng vang để nhận biết mọi thứ, giống như cách của cá heo. Jamie Aspland (ảnh) có thể tạo ra những tiếng kêu lách tách bằng lưỡi, mô phỏng âm thanh dưới nước của cá heo, giúp cậu biết được hầu hết vị trí của các vật nằm xung quanh mình. “Điều này cũng tương tự như “nhìn” bằng ánh sáng lờ mờ. Khi tiếng vang chạm phải một vật, nó sẽ dội năng lượng trở về tai, giúp cho người mù có thể “giải mã” được khoảng cách, kích cỡ và hình dạng của vật thể”, chuyên gia người Mỹ Daniel Kish giải thích.

Jamie là một trong số ít trẻ em trên thế giới được học kỹ thuật bắt chước cá heo từ Kish. Điều đáng ngạc nhiên là kỹ năng “định vị bằng sóng âm” của Jamie trở nên thành thục như một chuyên gia chỉ sau 3 buổi học. Mẹ cậu cho biết từ khi có được kỹ năng này, Jamie có thể cùng mẹ dạo chơi trong công viên mà không cần nắm tay mẹ.

HỒNG ĐĂNG (Theo ANI, Metro)

Chia sẻ bài viết