Trong bối cảnh Mỹ sắp rút quân khỏi Iraq, các chuyên gia an ninh khu vực cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang âm thầm tái thiết lực lượng, làm dấy lên lo ngại nhóm khủng bố này khai thác triệt để khoảng trống an ninh để thâm nhập và mở rộng lãnh thổ.

IS vẫn đang âm thầm hoạt động tại Iraq. Ảnh: Getty Images
Mỹ hiện diện quân sự ở Iraq từ năm 2003. Ðến năm 2011, Lầu Năm Góc rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi quốc gia Trung Ðông, nhưng khoảng 2.500 binh sĩ đã được triển khai trở lại vào năm 2014 thông qua chiến dịch quốc tế chống IS tại Iraq và Syria.
Thời gian qua, Mỹ bắt đầu giảm số lượng binh sĩ tại các căn cứ chiến lược ở Iraq, đặc biệt bàn giao khu quân sự Ain al-Asad đúng như thỏa thuận ký kết giữa Washington và Baghdad từ năm 2024. Hiện các lực lượng Mỹ chủ yếu đồn trú tại Erbil thuộc khu tự trị Kurd, một căn cứ gần sân bay Baghdad và Vùng Xanh - trung tâm hành chính của Chính phủ Iraq.
Ngày 14-7, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và theo lộ trình được thống nhất, Lầu Năm Góc sẽ rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Iraq vào ngày 30-9. “Vấn đề không phải là liệu quân đội Mỹ có rút khỏi Iraq vào tháng 9 hay không, mà là những diễn biến sau đó” - chuyên gia chống khủng bố Omar Mohammed lưu ý.
Theo Al Jazeera, dù đã cam kết cải tổ bộ máy an ninh, Iraq đối mặt với nhiều thách thức do chia rẽ chính trị và sự phản đối từ các lực lượng thân Iran.
Một số nhóm vũ trang lớn như Kataib Imam Ali hay tổ chức bán quân sự Asa’ib Ahl al-Haq đã đồng ý tách khỏi Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) và đặt vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước. Ngược lại, những phe phái trong mạng lưới răn đe của Iran như Kataib Hezbollah và al-Nujaba vẫn kiên quyết từ chối hạ vũ khí.
Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại khi Mỹ sắp rút quân và Bagdad đau đầu trước thái độ trì hoãn của các phe phái phản đối nhà nước kiểm soát vũ khí, Tiến sĩ Mohammed cho biết IS lần nữa đang tính toán thời cơ để thâm nhập, tái thiết lực lượng và mở rộng phạm vi lãnh thổ.
Được biết, IS vẫn tiếp tục hoạt động ở một số khu vực của Iraq và Syria sau thời điểm chiến dịch quân sự của Mỹ kết thúc vào năm 2021. Theo ước tính của tình báo Iraq, số lượng chiến binh IS ở nước láng giềng Syria đã tăng từ khoảng 2.000 lên 10.000 kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào năm 2024.
MAI QUYÊN (Theo Fox News, aawsat)