14/12/2007 - 09:21

Đóng cửa văn phòng Hội đồng Anh:

Căng thẳng mới trong quan hệ Nga - Anh

(TTXVN)- Quan hệ Anh-Nga lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng khi Chính phủ Nga yêu cầu Hội đồng Anh ngừng mọi hoạt động tại nước này. Ngày 12-12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ Nga sẽ đóng cửa tạm thời 15 văn phòng của tổ chức này tại tất cả các khu vực trên nước Nga, trừ văn phòng chính tại Thủ đô Mát-xcơ-va, từ ngày 1-1-2008. Nga đưa ra quyết định này với lý do Hội đồng Anh “không có đủ cơ sở pháp lý trong việc điều hành các hoạt động tại Nga” và nhấn mạnh rằng khi nào vị thế pháp lý của tổ chức này được khẳng định, các văn phòng chi nhánh sẽ hoạt động trở lại. Nga cho rằng theo Công ước Vienne về hoạt động lãnh sự năm 1963, Hội đồng Anh không đăng ký hợp pháp ba văn phòng văn hóa khu vực ở Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Kamynin cho biết thêm tổ chức văn hóa này còn vi phạm các quy định về đóng thuế ở Nga, trong khi đó, hai nước vẫn chưa ký được thỏa thuận mới về việc điều hành các hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga.

Phản ứng trước việc này, Hội đồng Anh bác bỏ quyết định trên của Nga, cho rằng họ hoàn toàn tuân thủ các quy định về đóng thuế và hoạt động trên cơ sở một thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên trong những năm 90 của thế kỷ trước. Người phát ngôn Hội đồng Anh tại Mát-xcơ-va Natalya Minchenko khẳng định không có kế hoạch đóng cửa các văn phòng khu vực và sẽ tiếp tục làm việc sau thời hạn ngày 1-1 tới. Bà cho rằng mọi hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga là phù hợp với các thỏa thuận giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa và luật pháp Nga.

Từ Luân Đôn, Thủ tướng Anh Gordon Brown bác bỏ tuyên bố trên của Nga và kêu gọi Hội đồng Anh tiếp tục hoạt động ở Nga. Ông Brown cho rằng Hội đồng Anh “hoàn toàn được quyền” tiếp tục hoạt động thúc đẩy và quảng bá văn hóa Anh cũng như tổ chức các khóa học tiếng Anh tại Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cũng bác bỏ quyết định của Mát-xcơ-va, cho rằng Nga đã “tìm cách gắn số phận của Hội đồng Anh tại Nga, một tổ chức văn hóa với những tranh cãi chính trị giữa hai nước”.

Giới phân tích cho rằng động thái trên của Mát-xcơ-va càng làm quan hệ Anh-Nga trở nên xấu hơn khi được xem như một hành động trả đũa đối với việc Anh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tháng 7 vừa qua trong cuộc tranh cãi không có hồi kết về vụ sát hại cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko ở Luân Đôn cuối năm 2006.

Chia sẻ bài viết