04/07/2026 - 13:05

Cẩn trọng với mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Mới đây, lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh và phát hiện hơn 5.400 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, được xác định là hàng nhập lậu, với tổng trị giá khoảng 2,16 tỉ đồng. Chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số hàng được thu mua trôi nổi trên thị trường. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi vào thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương cũng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu hoặc giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. 

Theo lực lượng quản lý thị trường, từ năm 2022 đến hết tháng 5-2026, gần 7.000 cuộc kiểm tra đối với mặt hàng mỹ phẩm đã được thực hiện trên cả nước. Qua đó, hàng ngàn vụ vi phạm đã bị xử lý, tổng số tiền xử phạt khoảng 132,5 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chưa có hồ sơ công bố hoặc ghi nhãn không đúng quy định.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỹ phẩm được bán tràn lan với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn và mức giá thấp bất thường, điều này khiến người tiêu dùng dễ mua phải sản phẩm không bảo đảm chất lượng nếu chỉ dựa vào quảng cáo hoặc giá bán. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên mua mỹ phẩm tại các cửa hàng, đại lý hoặc gian hàng chính hãng; kiểm tra đầy đủ thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn gốc xuất xứ, số tiếp nhận phiếu công bố, hạn sử dụng và yêu cầu hóa đơn, chứng từ khi mua hàng.

Mỹ phẩm là sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da và cơ thể. Việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng, dị ứng, tổn thương da, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Vì vậy, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và khả năng truy xuất minh bạch không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là cách thiết thực để mỗi người tiêu dùng tự bảo vệ mình trước “ma trận” mỹ phẩm trên thị trường.

HÀ LINH

Chia sẻ bài viết