15/07/2021 - 14:48

Cần Thơ: Phong tỏa một số khu vực thuộc phường Tân An và phường Cái Khế 

(CTO) - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều vừa ký quyết định phong tỏa một phần khu vực 9 và một phần khu vực 10, phường Tân An; phong tỏa một phần khu vực 3, phường Cái Khế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19. Thời gian phong tỏa từ 18 giờ ngày 14-7-2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở gần chợ Tân An. Ảnh: H.HOA

Cụ thể tại phường Tân An: Điểm 1 phong tỏa một phần tổ nhân dân tự quản số 122, hẻm 29, thuộc khu vực 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An (từ đầu hẻm đến số nhà 31 hẻm 29 đường Nguyễn Thị Minh khai) diện tích khoảng 1.520m2, tổng số 9 hộ với 45 nhân khẩu. Điểm 2: một phần tổ nhân dân tự quản số 127-128, hẻm 38 thuộc khu vực 10, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An (từ đầu hẻm đến nhà số 38/27/12A hẻm 38 đường Nguyễn Trãi), diện tích khoảng 3.700m2, tổng số 82 hộ với 431 nhân khẩu.

Tại phường Cái Khế, phong tỏa một phần Tổ nhân dân tự quản số 1, 2, 3 thuộc khu vực 3, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo hướng bên trái đường Nguyễn Trãi, từ nhà số 1 đến giáp công an phường Cái Khế; hướng bên phải từ nhà số 2 đến hết hẻm 2 (hết ranh Trường Tiểu học Cái Khế 3) và hẻm nhánh thông ra hẻm 20, hẻm 34 Trần Văn Khéo, diện tích khoảng 1,05ha, tổng số 83 hộ với 453 nhân khẩu.

H.HOA

Chia sẻ bài viết