28/06/2020 - 18:10

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2020

Cần Thơ đoạt 2 giải Vàng, 1 giải Ðồng và 2 Bằng khen 

(CT) - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV-năm 2020 do Ðài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ðồng Tháp tổ chức đã bế mạc và trao giải vào tối 27-6.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải Vàng thể loại Chương trình phát thanh trực tiếp. Ảnh: VOV

Với chủ đề “Phát thanh - Ðổi mới và Ða dạng”, liên hoan có 80 đơn vị dự thi với 315 tác phẩm ở 6 thể loại: phóng sự, phỏng vấn, chuyên đề/talk show, chương trình phát thanh trực tiếp, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và câu chuyện truyền thanh. Tác phẩm tham gia liên hoan năm nay được đánh giá có nhiều tìm tòi trong đề tài, cách thể hiện và phản ánh chân thực, sinh động các khía cạnh của đời sống xã hội. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 25 giải Vàng, 65 giải Bạc, 80 giải Ðồng, 55 Bằng khen và 6 giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc.

Ðài PT-TH TP Cần Thơ đạt thành tích tốt tại liên hoan này với 2 giải Vàng, 1 giải Ðồng và 2 Bằng khen. Cụ thể, 2 giải Vàng được trao cho tác phẩm “Câu chuyện hồi hương” của nhóm tác giả Vương Thị Kim Hồng, Sơn Kosol, Ðặng Văn Quý, Sơn SuaSaÐây (thể loại Phát thanh bằng tiếng dân tộc) và tác phẩm “Cần tăng cường bảo vệ nguồn nước ngầm ở ÐBSCL” của nhóm tác giả Mạc Kỉnh Hào - Ðỗ Hoàng Ngọc Diễm - Vương Thị Kim Hồng - Phạm Hồng Linh - Lê Trọng Nhường (thể loại Chương trình phát thanh trực tiếp). Giải Ðồng thể loại Chuyên đề/talkshow được trao cho tác phẩm “Nông dân truyền lửa biến khát vọng làm giàu thành hiện thực” của nhóm tác giả Phương Thúy - Mai Thảo. Bằng khen được trao cho tác phẩm “Xây dựng thành công huyện nông thôn mới - hiệu quả từ một nghị quyết” của tác giả Mai Thảo và “Gặp gỡ người biến cát biển thành cát xây dựng” của tác giả Nguyễn Hoàng - Trọng Nghĩa.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV-năm 2022 sẽ do Ðài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh đăng cai.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết