Có thể nói năm 2014 là năm rất "bận rộn" của thể thao Cần Thơ. Tháng 4 tới, Cần Thơ sẽ tổ chức 2 giải thể thao quan trọng là giải Vô địch Karatedo Đông Nam Á và Giải vô địch kick-boxing toàn quốc. Tiếp đến là Hội thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc 2014, Đại hội TDTT Người khuyết tật toàn quốc lần thứ V-2014, Giải Cúp bóng rổ các đội mạnh toàn quốc, Giải vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc, Giải U21 quốc gia...
Trước đây, trung bình mỗi năm, thành phố chỉ đăng cai tổ chức 2- 3 giải thể thao cấp khu vực hoặc toàn quốc; hiếm khi "chủ xị" các giải thể thao cấp châu lục hay quốc tế. Theo khách quan mà nói, đăng cai tổ chức giải đấu là cơ hội để đơn vị chủ nhà xây dựng cơ sở vật chất, sắm sửa bổ sung trang thiết bị, dụng cụ... cho ngành thể thao. Chẳng hạn, năm 2012, sau khi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Cần Thơ có được nhiều nhà thi đấu đa năng tại các trường học ở các quận, huyện; sân bãi tập luyện được nâng cấp, đặc biệt là Sân vận động Cần Thơ được sửa sang, xây lại khán đài A. Ngoài ra, việc đăng cai tổ chức giải thể thao còn tạo điều kiện cho HLV, VĐV tập luyện, cọ xát để nâng cao thành tích; lực lượng trọng tài địa phương có dịp học hỏi thêm kinh nghiệm chuyên môn... Đó cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế.

VĐV cờ vua Trường phổ thông Dân tộc nội trú tập luyện chuẩn bị cho Hội thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc 2014.
Mặt khác, đăng cai tổ chức các giải đấu cũng đặt ra nhiều thử thách đối với đơn vị chủ nhà. Trước hết là nỗi lo đảm bảo chu đáo việc ăn ở, sân bãi luyện tập, điều kiện đi lại... cho các đoàn đến dự tranh. Đặc biệt, chủ nhà phải nỗ lực để đạt thành tích thi đấu cao nhất, hoặc chí ít cũng phải nằm trong tốp đầu để "xứng" với vai trò của đơn vị đăng cai... Nhìn lại thành tích thi đấu của thể thao Cần Thơ ở một số giải trong thời gian qua, không thể không lo lắng. Tính từ lần đầu tiên (năm 1998) Cần Thơ bắt đầu tham gia Hội thao các trường Dân tộc nội trú toàn quốc (định kỳ 4 năm tổ chức 1 lần) đến nay, chỉ duy nhất năm 2002 Cần Thơ đứng thứ Nhì toàn đoàn trong khi nhiều đơn vị mạnh như Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Ngãi... luôn nắm chắc những thứ hạng đầu. Thêm vào đó, để chuẩn bị cho hội thao lần này, các VĐV chỉ mới bắt đầu tập khoảng tháng nay trong điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện còn nhiều khó khăn, hạn chế... Vì vậy, dù có lợi thế chủ nhà nhưng chắc chắn tại Hội thao các trường dân tộc nội trú toàn quốc 2014, Cần Thơ sẽ phải vất vả trên đường đua. Hay như Đại hội TDTT Người khuyết tật toàn quốc lần thứ V-2014, Cần Thơ đặt mục tiêu nằm trong tốp đầu, nhưng lực lượng VĐV của thành phố quá mỏng, mặc dù đã có một số VĐV đang đầu quân cho tỉnh, thành khác đã đồng ý về thi đấu cho Cần Thơ.
Có thể nói rằng, khi "đứng mũi chịu sào" tổ chức các giải thể thao lớn, có tầm quan trọng, thì đơn vị chủ nhà thường "được" nhiều hơn "mất" dù phải tốn một khoảng kinh phí đầu tư không nhỏ. Ngoài những cái "được" về vật chất còn có những cái "được" về tinh thần: tên tuổi, uy tín của đơn vị đăng cai. Nhưng để đạt những cái "được" đó, không phải là chuyện một ngày một buổi bởi việc ăn ở, điều kiện tập luyện
cho các đoàn có thể giải quyết bằng nguồn lực tài chính, còn vấn đề thành tích thi đấu lại không hề đơn giản, đòi hỏi sự đầu tư lâu dài với tầm nhìn chiến lược. Vì vậy, hy vọng khi đăng cai tổ chức các giải đấu thể thao lớn, Cần Thơ sẽ có những kế hoạch dài hơi để khẳng định được tên tuổi của thành phố qua cả hai mặt: công tác tổ chức và thành tích thi đấu.
Bài, ảnh: Xuân Nguyên