14/08/2016 - 15:43

Cần minh bạch xuất xứ các loại trái cây trên thị trường

Thị trường TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều trái cây trong nước và nhập ngoại, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đa dạng nhưng lại mập mờ về xuất xứ khiến người tiêu dùng như đứng trước "mê trận". Không ít người tiêu dùng cho biết, họ đã từng ít nhất một lần phải mua trái cây Trung Quốc nhưng người bán giới thiệu là hàng Việt Nam hay Mỹ, Hàn Quốc, Úc…

Dễ bị đánh lừa

Sau hàng loạt thực phẩm và trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc bị các cơ quan chức năng phát hiện có chất cấm hoặc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều người tiêu dùng rất e ngại khi mua, sử dụng trái cây từ nước này. Để đánh lừa người tiêu dùng, nhiều loại trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc được bày bán trên thị trường "đội lốt" hàng Việt Nam hay hàng nhập khẩu từ các thị trường cấp cao, như: Mỹ, Hàn Quốc, Úc…

Chị Lê Thị Năm, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: "Nói đến trái cây Trung Quốc là hầu như gia đình tôi không dám mua vì sợ không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều loại trái cây người bán không ghi rõ, cũng như không có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Do vậy, không loại trừ khả năng nho, bom, lê giá rẻ của Trung Quốc được người bán nói là hàng của Mỹ hay Úc. Tôi đã từng mua một loại nho ở chợ, người bán giới thiệu là nho đỏ của Mỹ, giá 50.000 đồng/kg. Nhưng sau đó tôi biết, ở siêu thị, loại nho đỏ của Mỹ giá 170.000 đồng/kg. Tôi nghĩ mình đã mua nhầm nho Trung Quốc!". Theo anh Phạm Văn Toàn, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, gần đây khi biết trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc chủ yếu là: bom, lê, lựu, nho và các loại rau củ, như: cà rốt, bông cải, bắp cải, tỏi… bày bán rất nhiều trên thị trường, anh rất lo lắng, không biết vô tình có mua phải những loại trái cây này không, vì phần lớn người bán đều giới thiệu là hàng Việt Nam chính hiệu…

Loại nho được một điểm kinh doanh trái cây tại quận Ô Môn đề là “Nho Mỹ” với giá bán chỉ 50.000 đồng/kg, liệu có phải là nho Mỹ?

Trong khi đó, tại nhiều chợ ở TP Cần Thơ, vẫn còn không ít điểm bán trái cây chưa thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán hoặc niêm yết không đầy đủ, chính xác. Chính điều này dễ dẫn đến "mập mờ" về xuất xứ, thiếu thông tin về sản phẩm khiến người tiêu dùng dễ mua nhầm, đối mặt với nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cần minh bạch xuất xứ

Hiện nay, phần lớn điểm bán trái cây tại các chợ xã chủ yếu bày bán các loại bom, lê, lựu, hồng và nho, rất ít có thêm các loại trái cây khác. Dù người bán không ghi rõ nhãn hiệu, xuất xứ của các loại trái cây này, nhưng với giá bán chỉ 20.000-50.000 đồng/kg, thì khó có thể là hàng nhập khẩu cấp cao! Bà Nguyễn Ngọc Tiên, chủ một điểm bán trái cây tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, cho biết: Trái cây nhập ngoại ngày càng đa dạng về chủng loại, xuất xứ. Nhưng các chợ xã, nếu lấy hàng nhập khẩu giá cao sẽ khó bán. Do vậy, các loại bom, lê, nho… nhập khẩu có giá rẻ, bảo quản được lâu vẫn là sự lựa chọn của nhiều điểm kinh doanh… Đây là nguyên nhân chính khiến trái cây nhập ngoại Trung Quốc có thể "bám rễ" ở vùng quê! Trái lại, trái cây nội địa ngày càng được tin dùng song gặp khó khi đứng trên các kệ hàng. Bởi, thời gian bảo quản của nhiều loại trái cây trong nước không được lâu (vài ngày là bị héo hoặc xuống màu); nguồn cung không ổn định, giá thành sản xuất cao và thường xuyên biến động theo mùa. Chị Lê Ngọc, Chủ một cửa hàng trái cây ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: "Tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng… hiện có nhiều điểm kinh doanh trái cây với khá đầy đủ mặt hàng từ nhập khẩu cấp cao đến chất lượng cao trong nước. Tâm lý chung của nhiều điểm kinh doanh hiện nay là không muốn bán các loại trái cây nhập khẩu có chất lượng không rõ ràng, nhất là trái cây Trung Quốc. Song, do không có điều kiện nhập hàng trực tiếp mà phụ thuộc khá nhiều vào các đầu mối cung cấp, khiến nhiều người bán lẻ trái cây cũng gặp khó trong phân biệt giữa trái cây nhập từ Trung Quốc với hàng nhập từ các nước khác".

Sự "mập mờ" về xuất xứ của thị trường trái cây không chỉ khiến người tiêu dùng bị thiệt thòi mà còn làm cho nhiều loại trái cây nội địa bị yếu thế cạnh tranh ngay trên sân nhà. Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần tổ chức lại sản xuất, kinh doanh trái cây để những thông tin về sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách rõ ràng, minh bạch hơn và có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian qua, nhiều nước đã gia tăng các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Do vậy, Việt Nam cũng cần có các "hàng rào kỹ thuật" để bảo vệ hàng trong nước và sức khỏe người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết