10/10/2025 - 00:50

Cần cấp bách làm kè giảm sóng, chống sạt lở đê biển Đông 

TP Cần Thơ có chiều dài bờ biển 72km. Một số nơi đã được xây dựng kè giảm sóng, những đoạn chưa có kè giảm sóng hiện đang đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn của hệ thống đê biển và tài sản, đời sống người dân.

Nước biển làm xói mòn đến chân đê biển Đông khu vực xã Lai Hòa, nguy cơ sạt lở rất cao.

Trước đây, xã Vĩnh Hải được đầu tư công trình kè giảm sóng bằng bê tông cốt thép dài khoảng 10km, nhưng hiện nay những nơi chưa có kè đang phát sinh nguy cơ sạt lở. Theo ông Lý Trung Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, những điểm có kè chắn sóng đang phát huy hiệu quả, giúp giảm tình trạng xói lở bờ biển, giữ lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện phục hồi và phát triển rừng ngập mặn nhờ giảm cường độ sóng, tạo bãi bồi. Tuy nhiên, hiện còn khoảng 3km tuyến đê biển Đông trên địa bàn xã thường xuyên bị sóng biển đánh vào trực tiếp, cần tiếp tục được đầu tư kè chắn sóng vì nước biển đã làm xói mòn gần đến chân đê, nguy cơ dẫn đến sạt lở là rất cao.

Xã Lai Hòa được đầu tư 4,24km công trình kè giảm sóng bằng bê tông cốt thép để bảo vệ bờ biển. Qua đó, giúp địa phương chủ động hơn trước tình trạng mực nước biển dâng và thời tiết cực đoan. Nhưng hiện nay, tại khu vực ấp Xung Thum B và ấp Prey Chóp B có khoảng 125m đoạn ven biển không còn rừng phòng hộ, sóng biển đánh trực tiếp vào chân đê, gây áp lực lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tuyến đê, sản xuất, đời sống của người dân. Ông Lý Phuông ở ấp Prey Chóp B, chia sẻ: “Chúng tôi lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, sóng mạnh phá vỡ đê, nước biển tràn vào đất liền gây ngập úng nghiêm trọng, nguy cơ mặn xâm nhập sâu vào đất sản xuất nông nghiệp, làm hư hại mùa màng, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống người dân”.

Trước thực trạng đó, ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức khảo sát, đánh giá chi tiết đoạn đê có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, bố trí nguồn lực để gia cố, khắc phục sớm đoạn đê biển xung yếu và xem xét triển khai phương án trồng, khôi phục rừng phòng hộ ven biển nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến đê và đời sống người dân.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả sạt lở bờ biển, việc xây dựng các công trình giảm sóng là vấn đề cấp bách, rất cần các ngành, các cấp của thành phố quan tâm tiếp tục triển khai, nhằm bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển Đông cũng là bảo vệ mùa màng, tài sản và tính mạng của người dân sống ven biển.

Theo bản đồ sạt lở bờ sông, bờ biển, tổng chiều dài sạt lở đối với bờ biển Đông (đoạn từ cửa sông Mỹ Thanh đến giáp điện gió Bạc Liêu) dự báo tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm dài 24.360m.

Một số dự án chống sạt lở đã được đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Dự án kè chống sạt lở biển Đông khu vực Sóc Trăng, với chiều dài 4.240m, đã bàn giao đưa vào sử dụng; Dự án kè khu vực cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Cà Mau, dài 10.120m, đã bàn giao đưa vào sử dụng; Dự án kè chống xâm thực, xói lở bờ biển Vĩnh Châu (đoạn từ cống số 4 đến cống số 8) dài 10.000m, đang chuẩn bị thực hiện đầu tư.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết