07/03/2010 - 10:27

Campuchia “biến” sào huyệt của Pol Pot thành điểm du lịch

(TTXVN)- Ngày 5-3, Chính phủ Campuchia đã phê chuẩn kế hoạch phát triển khu vực Anlong Veng được biết đến như là sào huyệt cuối cùng của Pol Pot, thủ phạm của những “Cánh đồng chết”, thành địa điểm du lịch quốc gia.

Kế hoạch này nhằm mục đích làm cho du khách trong nước và quốc tế thấy được những tội ác của chế độ diệt chủng và động cơ đã khiến những kẻ cầm đầu chế dộ diệt chủng gây ra những tội ác trong quá khứ. Ước tính đã có khoảng 1,7 triệu người chết vì đói, bệnh tật, lao động quá sức hoặc bị hành quyết trong thời gian chế độ Pol Pot cầm quyền từ năm 1975 đến 1979.

Ngoài Anlong Veng, Campuchia còn hai địa điểm phản ánh tội ác man rợ của chế độ Pol Pot là nhà tù Tuol Sleng, còn gọi nhà tù S21, và cánh đồng Cheung Ek. Tại S21, hơn 14.000 người đã bị tra tấn và hành quyết trong thời gian từ năm 1975 - 1979. Các tài liệu thu được cho thấy hơn 15.000 người đã bị giam tại đây và khoảng hơn 6.226 hồ sơ tù nhân, 4.186 tài liệu khai cung, 6.147 bức ảnh tù nhân cùng hiện trường các buồng giam với các loại dụng cụ tra tấn man rợ là chứng cứ cho tội ác của chế độ diệt chủng. Địa điểm cánh đồng Cheung Ek thuộc quận Dankoar, Phnom Penh là nơi diễn ra những cuộc hành quyết tập thể. Tại đây, tù nhân bị cắt cổ và đập đầu. Trẻ em bị quăng đập đầu vào gốc cây. Có các loại mộ dành cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Có 86 ngôi mộ tập thể như vậy được phát hiện tại Cheung Ek.

Chia sẻ bài viết