13/04/2011 - 14:26

Cảm ơn những Tấm lòng vàng

Từ tháng 1 đến tháng 3-2011, Tòa soạn Báo Cần Thơ đã nhận được 57 triệu 901 ngàn đồng và 650 USD từ các nhà hảo tâm và bạn đọc: bạn đọc Trương Tú Uyên, Ngô Thanh Long, Phạm Ngọc Hân, Phạm Văn Kỉnh, Bùi Thị Phấn, Ngọc Hải, Ngọc Chơn, Thiện Thông, Thiện Hạnh, chú Tư, một bạn đọc ở quận Bình Thủy (yêu cầu không nêu tên), chị Oanh, chị Phương, Nguyễn Thị Hai, một bạn đọc ở quận Cái Răng (yêu cầu không nêu tên), bạn đọc Vương Gia Điền, ông Khai Lai Phát, bà Trần Thị Thanh, bạn đọc Nguyễn Thanh Khương, nhóm từ thiện khách sạn Golf Cần Thơ, bà Vương Lệ Hồng, gia đình em Dương Nguyễn Nhật An (Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa), cùng ở TP Cần Thơ; Công ty TNHH tư vấn-đầu tư và xây dựng Hòa Bình, Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam, chị Hồng Hạnh (công tác ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-chi nhánh Cần Thơ), bạn đọc Bùi Thị Ngọc Giàu (công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-chi nhánh Cần Thơ), ông Đệ (ở Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều), ông Phong Tôn Hiền (Công ty TNHH Đức Mai), chị Nguyễn Thị Hoài An (ở tỉnh Bình Dương), bà Phạm Thị Kim Chi (ở TP Hồ Chí Minh), ông Võ Văn Tứ (ở tỉnh Trà Vinh), ông Lê Văn Trọng- bà Lê Thị Ba, đại diện dòng họ Mai (cùng ở tỉnh Hậu Giang), ông Nguyễn Minh Đức (Việt kiều Canada), ông Đinh Văn Phú (Việt kiều Mỹ), một bạn đọc Báo Cần Thơ (Việt kiều Mỹ), hai bạn đọc Báo Cần Thơ (Việt kiều Mỹ và Việt kiều Úc), Kiến họ Đinh ở Mỹ, ông Thanh Giuse.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết