17/11/2020 - 09:38

Giải Vô địch điền kinh quốc gia năm 2020

Các VĐV kỳ cựu vẫn nổi trội  

Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2020 tại Hà Nội đã kết thúc vào cuối tuần qua. Trong 5 ngày thi đấu với những cuộc đua tranh quyết liệt, nhiều kỷ lục quốc gia bị phá vỡ bởi những gương mặt đã khẳng định tên tuổi.

Nguyễn Thị Oanh với kỷ lục mới ở cự ly 10.000m. Ảnh: Chinhphu

Nguyễn Thị Oanh với kỷ lục mới ở cự ly 10.000m. Ảnh: Chinhphu

Giải có 458 VÐV của 49 đoàn từ các tỉnh, thành phố và ngành tranh tài ở 50 nội dung. Kết quả, Hà Nội vô địch toàn đoàn với 8 HCV, 7 HCB, 9 HCÐ; đoàn TP Hồ Chí Minh về Nhì với 7 HCV, 5 HCB, 3 HCÐ; Thanh Hóa xếp thứ Ba với 6 HCV, 1 HCB, 3 HCÐ. 

Ðây là giải đấu quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam trong năm có nhiều biến động do dịch COVID-19. Theo đánh giá của các chuyên gia Tổng cục Thể dục thể thao, năm nay dịch COVID-19 đã làm đảo lộn các giải đấu. Từ đầu năm đến nay, các VÐV đội tuyển không được dự giải đấu quốc tế nào để kiểm tra trình độ. Với VÐV ở các địa phương, chỉ một số được tham dự Giải Ðiền kinh cúp tốc độ TP Hồ Chí Minh, Giải Ðiền kinh TP Hồ Chí Minh mở rộng, Giải Việt dã toàn quốc... Hiện tại, điền kinh Việt Nam vẫn chưa có VÐV nào vượt qua vòng loại để có mặt tại Olympic Tokyo 2021 vì các giải điền kinh ở châu Á đã “đóng băng” từ đầu năm 2020. Vì vậy, Giải vô địch Ðiền kinh quốc gia 2020 sẽ là cơ sở để Ban huấn luyện đội tuyển xem xét lựa chọn đội hình các VÐV tham dự vòng loại Olympic vào năm sau.

Giải vô địch Ðiền kinh quốc gia năm 2020 đã khép lại và ghi nhận những VÐV đẳng cấp của Việt Nam vẫn chứng tỏ được phong độ, bản lĩnh. Một trong những VÐV xuất sắc nhất là Lê Tú Chinh của đoàn TP Hồ Chí Minh, khi “Nữ hoàng tốc độ” giành 5 HCV ở các nội dung: 100m nữ; 3 nội dung tiếp sức (4x100m nữ, 4x200m nữ, 4x100m nam nữ) và 200m nữ.

Một gương mặt xuất sắc khác là nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV cự ly 10.000m nữ với thành tích 34’08’’54, phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 17 năm ở cự ly này là 34’48’’28. Ðặc biệt, Nguyễn Thị Oanh giành thêm 3 HCV ở các nội dung 5.000m nữ, 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ.

Ở nội dung 400m rào nữ, VÐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa) xuất sắc giành HCV và anh trai của cô là VÐV Quách Công Lịch (Thanh Hóa) cũng giành HCV nội dung 400m rào nam… Ðặc biệt, Giải vô địch Ðiền kinh quốc gia 2020 còn ghi nhận 3 kỷ lục quốc gia. Cụ thể, ở cự ly 100m nam, VÐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) về đích với thời gian 10”40 (kỷ lục cũ 10”47); nội dung 4x100m tiếp sức nam nữ, đoàn VÐV TP Hồ Chí Minh (Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Nguyễn Ðăng Khoa, Lê Quyền Lợi) về đích với 42”54 (kỷ lục cũ 44”32); và kỷ lục ở nội dung 10.000m nữ của VÐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) như đã nêu trên.

Giải đấu năm nay được đánh giá rất thành công vì bên cạnh các tuyển thủ nổi trội đã có nhiều sự tỏa sáng của các VÐV trẻ 20- 21 tuổi như: Ngần Ngọc Nghĩa (100m, 200m), Trần Văn Ðảng (800m, 1.500m)... 

THIÊN QUỐC (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết